Việt Nam Thời Báo

VNTB – Vừa lên tổng bí thư, Tô Lâm triệt hạ những tàn dư còn lại của ông Trọng

Cảnh Chân

 

(VNTB) – 4 uỷ viên trung ương đảng bị buộc phải từ chức sau khi Tô Lâm nhận chức Tổng Bí Thư

 

Như vậy là sau giai đoạn tấn công tổng lực vào các đối thủ chính trị thì Tô Lâm cũng đã được thỏa mãn giấc mơ trở thành đầu đảng của chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Ngoài hai ghế tổng bí thư và chủ tịch nước thì Tô Lâm cũng là bí thư Quân uỷ trung ương (chức danh lãnh đạo tối cao của quân đội Việt Nam), chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, trưởng ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp, uỷ viên thường vụ đảng uỷ công an trung ương.

Ngay sau khi nhận được 100% phiếu bầu làm tổng bí thư vào buổi sáng ngày 3/8 thì buổi chiều Tô tổng chủ đã cho thôi việc 4 ủy viên trung ương đảng gồm phó thủ tướng Lê Minh Khái, bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, và bí thư Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm. Có nghĩa là buổi sáng những người này vừa bầu cho Tô Lâm làm tổng bí thư thì buổi chiều họ bị Tô Lâm cho “thôi việc”.

Lý do mà 4 uỷ viên trung ương đảng bị buộc phải từ chức thì cũng được thông báo khá chung chung, theo kiểu văn mẫu giống như những trường hợp gần đây của Trần Tuấn Anh, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ. Theo báo chí thì các nhân sự trên được xác định “vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, các ông đã có Đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công”. (1)

Tuy nhiên trên thực tế thì có thể thấy đây là việc Tô Lâm triệt hạ những tàn dư còn lại của phe ông Trọng để đảm bảo không còn ai có thể làm lung lay ngai vị của tổng bí thư kiêm chủ tịch nước hiện nay. Đáng chú ý nhất trong 4 người vừa bị Tô Lâm cho thôi việc lần này là Lê Minh Khái. Ông này được biết đến như một “phò mã đảng”, khi là con rể của cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An. Nguyễn Văn An là người đã bàn giao chức chủ tịch quốc hội lại cho Nguyễn Phú Trọng vào năm 2006. Cho nên Lê Minh Khái rất được ông Trọng quý mến.

Ông Khái cũng từng là phó tướng dưới trướng Vương Đình Huệ khi ông Huệ là Tổng kiểm toán Nhà nước. Với những mối quan hệ thân tình này thì việc ông Khái bị rớt chức đã được dự đoán ngay từ khi ông Huệ từ chức chủ tịch quốc hội.

Còn bộ trưởng bộ TNMT Đặng Quốc Khánh thì được biết tới như là một “thái tử đảng”. Vì ông này là con trai của Đặng Duy Báu, chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm bí thư tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005. Đặng Quốc Khánh thuộc phe Nghệ – Tĩnh, bao gồm những thân tín đắc lực của ông Trọng có quê tại Nghệ An và Hà Tĩnh như Vương Đình Huệ, Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc.

Ông Khánh rất được Nguyễn Phú Trọng tin tưởng.  Nguyễn Phú Trọng đã hạ bệ thế lực bí thư Triệu Tài Vinh ở Hà Giang và điều Đặng Quốc Khánh về tỉnh này để thay ông Vinh làm bí thư. Bởi vậy việc Tô Lâm “đá” Đặng Quốc Khánh khỏi hệ thống chính trị cũng đã được dự báo từ tháng 5 năm nay.

Với tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng, chắc chắn Tô Lâm sẽ tận dụng cái lò ông Trọng để thanh trừng các thế lực nào chưa chịu quy thuận phe họ Tô. Và thay vào những vị trí đó chắc chắn sẽ là thân tín của Tô Lâm. Có thể nói cái lò ông Trọng để lại đã làm hại chính những thân tín của ông Trọng! Người đốt lò vĩ đại đã đi xa nhưng lò vẫn cháy, củi vẫn bị đốt, mà “rừng” vẫn xanh…

 

______________

Tham khảo:

(1) https://vnexpress.net/trung-uong-cho-thoi-chuc-mot-bi-thu-3-uy-vien-4776985.html

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Tô Lâm bị cáo buộc liên can vụ vận chuyển ma tuý ecstasy từ Berlin về Hà Nội

Phan Thanh Hung

VNTB – Cô Thảo và Chú Lâm

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Việt Nam: dân chủ bầu cử là có thật

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.