VNTB – Ai phải chịu trách nhiệm trong việc cứu hộ ở Đồng Tháp?

VNTB – Ai phải chịu trách nhiệm trong việc cứu hộ ở Đồng Tháp?

Thới Bình

 

(VNTB) – Đó là Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an).

 

Thông tin mới nhất về diễn biến vụ giải cứu nạn nhân Thái Lý Hạo Nam ở Đồng Tháp ngày 8-1-2023, là lực lượng chức năng vẫn đang gấp rút thực hiện các công việc trong phương án được cho là khả thi mới được quyết định, để có thể đưa thi thể nạn nhân lên lo hậu sự.

Tính đến tối 8-1, cuộc cứu hộ, giải cứu nạn nhân ở Đồng Tháp rơi vào trụ bê tông tử vong đã bước sang ngày thứ 9, nhưng vẫn phải tiếp tục do chưa đạt kết quả như mong đợi. Lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân lên.

Trưa 8-1-2023, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp – cho báo chí biết, sau quá trình trao đổi, tính toán những rủi ro, tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất phương án nhổ cọc qua 11 bước do hai đơn vị thi công cầu đường uy tín của Việt Nam tiến hành để cứu hộ, giải cứu nạn nhân rơi xuống trụ bê tông tử vong.

“Tuy nhiên, quá trình thực hiện kéo dài 6-7 ngày”, ông Bửu dự báo.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, hiện lực lượng cứu hộ đã đóng xong bộ khung hình vuông bằng cọc ván thép với kích thước cạnh 4,8m, sâu 18m, bao bọc quanh trụ bê tông. Bộ khung này giúp bảo vệ cọc, không để đất tràn vào.

Trước đó tin tức báo chí cho biết ngày 7-1, UBND tỉnh Đồng Tháp có buổi làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải về phương án nhổ ống trụ bê tông mà nạn nhân rơi xuống tại dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Một bản tin trên báo Đồng Tháp cho biết, “ngày 07-01-2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Thành lập Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Kênh Rọc Sen” (xin xem toàn văn của quyết định này ở cuối bài).

Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ tại công trình cầu Kênh Rọc Sen do ông Lê Hoàng Bảo – Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Tổ trưởng, ông Trần Văn Thi – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm Tổ phó, cùng với 05 thành viên: ông Nguyễn Văn Thành, quyền Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải; ông Nguyễn Viết Tuấn, phó Giám đốc Viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Nam; ông Hồ Vĩnh Quan, phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp; ông Phan Tấn Trung, Giám đốc Xí nghiệp CT5 thuộc Công ty cổ phần công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh; ông Hồ Văn Hương, phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính.

Theo Quyết định trên, Tổ này sẽ điều hành thi công phương án cứu hộ, cứu nạn sự cố, tai nạn tại công trình cầu kênh Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL30 – 845 tại ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình bằng biện pháp xử lý rút cọc D500; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cứu hộ, cứu nạn về Uỷ ban nhân dân tỉnh, theo các bước thực hiện theo phương án đã thông qua.

Nhìn vào danh sách trên cho thấy có ít nhất hai vấn đề đáng lưu tâm: thứ nhất, theo thông báo từ nhà chức trách, khoảng 11g30 ngày 31-12-2022, bé Thái Lý Hạo Nam trong lúc vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt thì không may rơi xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Bình đến hiện trường đồng thời báo về Công an tỉnh cử lực lượng hỗ trợ. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 2-1-2023 chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Phải đến ngày 7-1-2023, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp là ông Phạm Thiện Nghĩa mới ký Quyết định số 03/QĐ-UBND-TL về “Thành lập Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Rọc Sen”. Trong danh sách của Tổ điều hành này lại thiếu một cơ quan chuyên trách về cứu hộ, cứu nạn là Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Về nguyên tắc quản lý nhà nước, trong vụ việc đang diễn ra ở dự án cầu Rọc Sen, trong việc cứu hộ, cứu nạn, cho thấy trách nhiệm cuối cùng thuộc về Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)