VNTB – Báo chí Việt Nam đưa tin tức chiến sự Nga – Ukraine khách quan hơn

VNTB  – Báo chí Việt Nam đưa tin tức chiến sự Nga – Ukraine khách quan hơn

Nguyễn Nam

(VNTB) – Người Việt giờ đây có thể theo dõi tin tức chiến sự Nga – Ukraine bằng tiếng Việt mà không còn phải quá lo lắng về mức độ trung thực như trước.

 

Khi hàng rào ngôn ngữ không còn nữa nên giờ đây người Việt thấy rất rõ rằng đây là cuộc chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, và cuộc chiến vệ quốc của Ukraine cần được ủng hộ nhiều hơn.

Đây cũng là một điểm đáng ghi nhận của Ban Tuyên giáo Trung ương, đầu não của mọi quyết định về tin tức trên báo chí Việt Nam.

“Đệ nhất phu nhân Ukraine viết tâm thư gửi thế giới” – bài viết trên tờ VnExpress (cơ quan báo chí thuộc Bộ Khoa học và công nghệ), phát hành hôm 10-3-2022, viết (trích):

“Trong bức thư có tựa đề “Tôi làm chứng” được công bố trên Telegram hôm 9-3, Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá thấp “lòng đoàn kết vô song” của người dân Ukraine.

Trong bức thư, Zelenska, 44 tuổi, mô tả “những bi kịch đã chứng kiến ở Ukraine” và kể tên một số trẻ em đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

“Có lẽ điều đáng sợ nhất của cuộc xung đột này là tổn thất với trẻ em. Bé Alice 8 tuổi thiệt mạng trên đường phố Okhtyrka, dù ông nội đã cố tìm cách che chở cho bé. Bé Polina ở Kiev cũng qua đời cùng bố mẹ do trúng mảnh pháo”, bà viết.

“Arseniy, 14 tuổi, bị bê tông vỡ rơi trúng đầu và không thể qua khỏi, bởi xe cấp cứu không thể đưa em đến bệnh viện kịp lúc do giao tranh quyết liệt”, bà viết tiếp.

Bà cho biết nhiều em bé được sinh ra trong chiến tranh, thứ nhìn thấy đầu tiên là nóc hầm trú ẩn, hơi thở đầu tiên là bầu không khí ngột ngạt trong lòng đất, và được chào đón bởi những người đang sợ hãi và mắc kẹt. “Tới lúc này, đã có hàng chục trẻ em chưa từng biết đến hòa bình trong cuộc đời của mình”, thư ngỏ có đoạn.

Dù vậy, bà khẳng định người dân nước này “sẽ không bao giờ bỏ cuộc”. “Chúng ta sẽ thắng, vì lòng đoàn kết của mình, vì tình yêu với Ukraine”, bà Zelenska nhấn mạnh.

Theo Đệ nhất phu nhân Ukraine, bà viết bức thư này do nhận được quá nhiều yêu cầu chia sẻ từ các hãng truyền thông thế giới và bức thư chính là câu trả lời của bà, lời kể từ Ukraine” (dừng trích).

Bất ngờ nhất là tờ Zing (Hội xuất bản Việt Nam) đã thực hiện một phỏng vấn với ngài Yevhenii Bragar, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Ukraine – Việt Nam tại Quốc hội Ukraine.

Bài phỏng vấn này có nhiều đoạn đáng chú ý (trích):

“Nói về cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra ở Ukraine, ông Yevhenii Bragar, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Ukraine – Việt Nam tại Quốc hội Ukraine, nhận định thế giới hiện đại không chấp nhận đường lối quân sự quyết liệt. “Do vậy, nếu họ giương vũ khí trước tức là họ đã thua”, ông nói”.

“Mặc dù đã trải qua một số vòng đàm phán, tình thế vẫn bế tắc”, ông Bragar nói. Việc Nga muốn Ukraine công nhận khu vực Crimea là của họ, và cả yêu cầu công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, là điều không thể chấp nhận được với người Ukraine, ông khẳng định.

“Đây là đất của chúng tôi, là lãnh thổ của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không thể từ bỏ người dân của mình được. Người Nga muốn chúng tôi thỏa hiệp với điều này, nhưng chúng tôi quyết nói không trong các cuộc đàm phán”, ông cho biết thêm”.

“Tôi tin rằng thế giới đang đứng về phía đất nước tôi. Chúng tôi cũng đang cần viện trợ, trong đó có viện trợ y tế và viện trợ quân sự”, ông nói.

Bên cạnh đó, ông Bragar cho rằng khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, Nga đã mắc sai lầm chiến lược lớn. Ông nói phía Nga tin đất nước họ có thể trụ vững trong một thời gian dài dựa trên nguồn năng lượng dồi dào.

Tuy nhiên, ông nhận định nhiều quốc gia đang có xu hướng từ bỏ năng lượng dầu khí trong thời gian gần đây, và điều đó có thể khiến Moscow mất đi nền tảng kinh tế quan trọng.

Cùng với các lệnh trừng phạt của phương Tây trong thời gian qua, nghị sĩ Bragar tin rằng nền kinh tế Nga sẽ sớm lao đao”.

“Mặc dù Ukraine đã sẵn sàng cho các thỏa thuận hòa bình, chúng tôi không thể mất lãnh thổ. Nga chỉ có một lựa chọn, đó là ra khỏi đất của chúng tôi. Khi đó chúng tôi sẽ đàm phán hòa bình, sẽ lại xây dựng lại tình bạn giữa hai nước”, ông nhấn mạnh.

“Nhưng trước hết, họ phải ra khỏi đất nước của chúng tôi đã”, ông cho biết” (dừng trích).

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin kèm diễn giải theo hướng ủng hộ giải pháp lập vùng cấm bay ở Ukraine theo hướng mở hành lang nhân đạo.

“Giới tinh hoa Mỹ đòi thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine” – báo Pháp luật TP.HCM cho biết như vậy.

Theo bài báo thì có 27 người đại diện “giới tinh hoa của Mỹ” đã cùng ký một lá thư gửi chính quyền Tổng thống Biden để kêu gọi ông thiết lập vùng cấm bay hạn chế trên lãnh thổ Ukraine để bảo vệ việc lập các hành lang nhân đạo ở nước này.

“Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, thúc giục chính quyền Tổng thống Biden, cùng với các đồng minh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), áp đặt vùng cấm bay hạn chế đối với Ukraine, bắt đầu bằng việc bảo vệ các hành lang nhân đạo đã được thống nhất trong cuộc đàm phán giữa các quan chức Nga và Ukraine” – bức thư viết.

Ký tên dưới bức thư gồm 27 người, trong số đó có nhiều cựu quan chức, dẫn đầu là ông Robert McConnell, đồng sáng lập Quỹ Mỹ-Ukraine, theo trang tin Politico. Ông Kurt Volker – cựu Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine và là cựu Đại sứ Mỹ tại NATO, ông Alexander Vershbow – cựu Phó Tổng Thư ký NATO và là cựu Đại sứ Mỹ tại Nga cũng nằm trong số 27 người ký lá thư.

“Cộng đồng quốc tế đã phản ứng nhanh chóng bằng việc thông qua một loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có và gia tăng đáng kể hỗ trợ quân sự để giúp Ukraine tự vệ. Nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tổn thất thương vong trên diện rộng” – 27 đại diện của giới tinh hoa Mỹ trình bày trong lá thư.

Vẫn theo báo Pháp luật TP.HCM, trong ngày 8-3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết một vùng cấm bay hạn chế để bảo đảm an toàn cho các hành lang nhân đạo và các cuộc di tản của người dân vẫn có thể khiến xung đột leo thang.

Bà Psaki nói rằng một động thái như vậy vẫn sẽ yêu cầu lực lượng Mỹ và NATO bắn hạ máy bay của Nga nếu chúng bay vào khu vực cấm bay, ngay cả khi đó chỉ là một khu vực nhỏ.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)