VNTB – Bloomberg: GDP Việt Nam năm 2021 suy giảm

VNTB – Bloomberg: GDP Việt Nam năm 2021 suy giảm

(VNTB) – Dự báo của vụ trưởng Vụ thống kê đưa ra hôm thứ Tư cho thấy một bức tranh ngày càng ảm đạm cho một quốc gia trước đó đã vượt qua đại dịch Covid-19.

 

Tác giả: Nguyễn Diệu Tú Uyên

 

Cục thống kê Việt Nam dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP sẽ tăng 2,5% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính thức là 6,5%, do các chính sách chống dịch cứng rắn đã tác động đến hầu hết mọi ngóc ngách của nền kinh tế trong nước.

Dự báo của vụ trưởng Vụ thống kê đưa ra hôm thứ Tư cho thấy một bức tranh ngày càng ảm đạm cho một quốc gia trước đó đã vượt qua đại dịch Covid-19.

Sau khi kiềm chế thành công dịch bệnh trong giai đoạn đầu, nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Việt Nam hiện đang bị tê liệt vì những hạn chế làm phá vỡ chuỗi cung ứng, đóng cửa nhà máy và giảm sản lượng.

Ước tính cả năm được đưa ra sau khi cục thống kê cho biết GDP trong quý thứ ba đã giảm 6,17% so với một năm trước đó, mức tồi tệ nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu theo dõi số liệu. Con số đó so với ước tính trung bình trong một cuộc khảo sát của Bloomberg về mức tăng trưởng 1,95% và mức mở rộng 6,57% đã được sửa đổi trong quý hai.

Chính quyền đã áp dụng các biện pháp cứng rắn hàng tháng trời để ngăn chặn dịch bệnh, từ ra lệnh đóng cửa nhà máy nếu họ không thể sắp xếp chỗ ngủ cho công nhân đến cấm người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đi mua thực phẩm.

Khoảng 94% doanh nghiệp ở Việt Nam đang gặp “khó khăn”, ông Phạm Đình Thúy, vụ trưởng vụ thống kê công nghiệp và xây dựng, cho biết trong một cuộc họp giao ban ở Hà Nội, vì gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu nhân công và chi phí lương và chỗ ở cho công nhân cao hơn.

Sức chịu đựng của doanh nghiệp đã gần như cạn kiệt,” ông Thúy nói. “Chính phủ đang thực hiện nhiều biện pháp để nhanh chóng giúp đưa các công ty và doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường.”

Ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Hệ thống Tài khoản Quốc gia cho biết tăng trưởng trong quý 4 có thể là 5,3%, sau khi tăng 1,42% trong chín tháng đầu năm.

Theo ông Hiếu để đạt được mục tiêu cả năm chính thức của Chính phủ là 6% -6,5%, sẽ cần có “tốc độ tăng trưởng rất cao” trong quý IV và “điều đó là không thể”, do đó mức tăng trưởng 2,5% cho năm 2021 là triển vọng “thực tế nhất”.

Chỉ số VN Index đóng cửa không thay đổi nhiều ở mức 1.339,21 điểm trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, không còn ở mức giảm 0,8% trước đó.

Phục hồi nhanh chóng?

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc bán hàng tại SSI Securities Corp., cho biết phản ứng tương đối lành tính của thị trường là do chính phủ nới lỏng các hạn chế chống dịch nghiêm ngặt ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố công nghiệp phía Nam khác vì gia tăng tiêm chủng.

Ông Đức nói: “Nếu chính phủ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, thì kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi là điều hợp lý. Nếu kiểm soát tốt được dịch bệnh, kinh tế sẽ phục hồi nhanh chóng trong năm tới.”

Theo Bộ Y tế, khoảng 8,8% dân số cả nước đã được tiêm chủng đầy đủ. Theo trung tâm báo chí của Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 29% người dân thành phố đã được tiêm chủng đầy đủ tính đến thứ Hai.

Các biện pháp phòng chống dịch buộc các nhà máy trên khắp vùng kinh tế cốt lõi phía Nam xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các nhà sản xuất quần áo và giày dép cho Urban Outfitters Inc., Nike Inc.Abercrombie & Fitch Co. Trong khi đó, một số nhà sản xuất công nghệ cao cấp hơn đã có thể tiếp tục hoạt động với lượng nhân lực nhỏ hơn, biệt lập.

Các chi tiết khác do cục thống kê công bố hôm thứ Tư bao gồm:

  • Xuất khẩu giảm 0,6% trong tháng 9 so với một năm trước đó, trong khi nhập khẩu tăng 9,5%.
  • Giá tiêu dùng tăng 2,06% trong tháng 9 so với một năm trước đó. Chính phủ đặt mục tiêu giới hạn mức lạm phát trung bình ở 4% trong năm nay.

Nguồn: Bloomberg


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)