VNTB- Bộ Ngoại giao ” né” câu hỏi về việc ‘bắt cóc’ Trịnh Xuân Thanh

VNTB- Bộ Ngoại giao ” né” câu hỏi về việc ‘bắt cóc’ Trịnh Xuân Thanh

Diễm Thi 

 

(VNTB) – Phía Việt Nam biết làm thế nào để có thể khôi phục lại mối quan hệ song phương và khắc phục việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin.”

 

 

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 25.2, phóng viên của Thông tấn xã Đức DPA đã đặt câu hỏi về việc Đài Phát thanh và truyền hình nhà nước Slovakia RTV hôm 23.2 đã phát bản tin về việc mà họ cho là liên quan đếchuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mang bí số VT17.

Trong bản tin kể trên và báo Đức Taz cùng nêu thông tin về việc 12 cán bộ của Bộ Công an Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được Nhà nước vinh danh và trao tặng huân chương vào mùa hè năm 2020 trong chuyên án mang tên VT17.

 

12 công an được tuyên dương trong chuyên án VT17.

Đại diện DPA đặt câu hỏi: “Xin người phát ngôn xác thực và bình luận những thông tin mà Đài truyền hình Nhà nước Slovakia và Nhật báo Taz của Đức đăng tải. Có hay không việc Việt Nam tiến hành vụ việc bắt cóc như cáo buộc?”

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Vụ án Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật đã được xét xử công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, và hiện Trịnh Xuân Thanh đang thi hành án theo bản án của tòa”.

Câu trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao không có gì là ngạc nhiên vì đó đã là đáp án chung cho các cáo buộc của quốc tế dành cho Việt Nam, trả lời vòng vo và hoặc được hỏi gà thì sẽ trả lời vịt.

Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận bất kỳ một cáo buộc nào về việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cả.

Tại cuộc họp báo chiều ngày 3-8-2017 các phóng viên quốc tế cũng từng đặt câu hỏi rõ ràng liệu “Việt Nam  có xác nhận lời cáo buộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không? Và liệu bà có nghĩ vụ việc này có ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao hai nước không? Hiện giờ ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu?”

Bà Lê Thị Thu Hằng trả lời vòng vo rằng “Theo thông báo ngày 31-7-2017 của Bộ Công an và đã được báo chí đăng tải, ngày 31-7-2017, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra.”

Bà Hằng lấy làm tiêc về phát biểu ngày 2-8-2017 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức và tuyên bố thêm rằng “Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì và phát triển Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Đức.”

Ngày 11-8-2018, sau khi phóng viên Reuters đặt câu hỏi “có phải đang có những cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Đức về việc đưa Trịnh Xuân Thanh về Đức hay không”, bà Lê Thị Thu Hằng nói “Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật Việt Nam, đã bị đưa ra xét xử một cách công khai theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam và đang trong quá trình thi hành án.”

Năm 2017, khi nói về các diễn biến mới vụ bắt cóc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức đã khuyến cáo: “Phía Việt Nam biết làm thế nào để có thể khôi phục lại mối quan hệ song phương và khắc phục việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin.”

Tuy nhiên từ đó đến nay, dường như phía Việt Nam vẫn bình chân như vại.  Việc trao huân chương cũng như vinh danh những kẻ bắt cóc Trjnh Xuân Thanh do Tô Lâm dẫn đầu liệu có sẽ lại xát thêm muối vào khủng hoảng ngoại giao Đức – Việt vốn vẫn chưa được hồi phục?

 

[ads_color_box color_background=”#f2ebeb” color_text=”#444″]

Ông Trịnh Xuân Thanh hiện đang chấp hành 2 bản án chung thân và còn dính líu đến một số vụ án khác.

Cụ thể, hồi tháng 1.2018, ông Trịnh Xuân Thanh bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên án chung thân trong vụ án “tham ô, cố ý làm trái” xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty xây lắp dầu (khí PVC). 

Hồi tháng 2 cùng năm, ông Trịnh Xuân Thanh cũng lĩnh một án chung thân khác trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land và Công ty cổ phần Minh Ngân.

Sắp tới đây, ông Trịnh Xuân Thanh sẽ lại phải ra tòa (cùng với ông Đinh La Thăng và các đồng phạm) trong vụ án liên quan đến một “đại dự án đắp chiếu” ngành công thương – nhà máy Ethanol Phú Thọ.

[/ads_color_box]


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)