VNTB – Cần nêu cụ thể địa chỉ của thế lực thù địch trong nước

VNTB – Cần nêu cụ thể địa chỉ của thế lực thù địch trong nước

Lâm Viên

(VNTB) – Tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, nói rằng qua đấu tranh cho thấy, các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong thời điểm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tại Quốc hội mới đây cho hay các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước…

Ông Lâm cho hay, qua đấu tranh cho thấy, các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong thời điểm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh đó, tình hình khiếu kiện diễn biến phức tạp; lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng còn nhiều; tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp.

Xâu chuỗi thông tin công khai kể trên của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, có thể thấy rằng ngay trong nội bộ Đảng đang có những thế lực đối chọi nhau, với sức mạnh đang dần phát triển lên đến mức mà ‘lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng còn nhiều’, và các thế lực thù địch trong nước – theo như cách nói của tướng công an Tô Lâm, có lẽ đang giành nhau về quyền ảnh hưởng của phe nhóm quyền lực cho kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII, dự kiến được bắt đầu từ cuối tháng 3-2021.

Liệu người dân có vạ lây khi các thế lực được gọi là ‘thù địch’ ngay trong chính nội bộ của Đảng đang đấu đá nhau?

Lâu nay phía cơ quan tuyên giáo hay đưa ra lập luận là sở dĩ có ‘thế lực thù địch trong nước’, vì có bàn tay phá hoại của ‘thế lực thù địch nước ngoài’.

Lập luận này thường được diễn đạt như sau bằng lối văn phong tuyên giáo Đảng, đại khái vầy: Các thế lực thù địch ra sức cổ súy, du nhập lối sống buông thả, ngại học tập, phấn đấu, rèn luyện vào một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền. Qua đó, làm cho họ tha hóa; có cán bộ, đảng viên “sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc” (*).

Những cán bộ, đảng viên như vậy thường ngại rèn luyện, phấn đấu, lười suy nghĩ, lười học tập; luôn tìm cách để hình thành “cơ chế ngầm”, “cánh hẩu”, bảo vệ, bao che khuyết điểm cho nhau, trù dập những người thẳng thắn đấu tranh phê bình, những người bảo vệ công bằng, bình đẳng, bảo vệ sự nghiệp và lý tưởng cách mạng. Họ du nhập, sống theo lối sống tư sản, coi thường lẽ phải, đạo lý; bắt chước, học đòi coi đó như là “mốt thời thượng”. Những điều đó đã dẫn đến suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Từ chỗ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ làm tha hóa đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên dẫn đến những vi phạm kỷ luật cơ quan, cao hơn là vi phạm pháp luật của Nhà nước; cổ súy lối sống thực dụng; khuyến khích làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong bộ máy để xuyên tạc, kích động…

Lập luận ở trên nếu hiểu theo nghĩa quản trị nhân sự, thì đó là kết quả của việc quản trị thất bại.

Người đảng viên – đặc biệt là các quan chức lãnh đạo, họ đều phải bắt buộc theo học hàng năm các khóa bồi dưỡng về chính trị, về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng còn có các chương trình quy hoạch cán bộ nguồn, với những bài bản đào tạo về sự trung thành tuyệt đối vào Đảng, nên nếu nói như tuyên giáo Đảng lâu nay về ‘sự tha hóa’ đến từ ‘thế lực thù địch nước ngoài’, là xem thường tầm nhìn nhân sự của Bộ Chính trị, cũng như về tính giáo dục của Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để tránh việc Đảng chịu mang tai, mang tiếng cho chuyện yếu kém quản lý, dẫn đến “suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên”, và qua đó tạo nên những ‘thế lực thù địch trong nước’ như cảnh báo của tướng công an Tô Lâm, cần thiết ông Bộ trưởng Công an nêu cụ thể địa chỉ các thế lực thù địch đó, cả trong lẫn ngoài nước.

Nếu vẫn lại là những phát biểu ‘phiếm chỉ’, chẳng những gây hoang mang của một kiểu ‘chiến tranh tâm lý’, mà còn có tác dụng ngược khi gián tiếp muốn nói rằng – kiểu như tại sao người ta tìm mọi cách để có thể định cư tại Hoa Kỳ, mà không phải là… Trung Quốc (!?).

________________

Chú thích:

(*) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2012, trang 22.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)