VNTB – Chiến lược phát triển thanh niên Việt nam giai đoạn II: Điệp vụ bất khả thi

Phương Thảo (VNTB) Giải quyết việc làm cho dân chúng là vấn đề đau đầu cho rất nhiều chính phủ trên thế giới mà các ứng viên trong các kỳ bầu cử luôn đưa ra làm lời hứa thực hiện khi trúng cử. Tỷ lệ thất nghiệp giao động lên xuống theo chu kỳ tăng trưởng kinh tế chứ không phải cứ muốn giảm là giảm được.

Ngày 17/7/2017 Thủ tướng chính phủ ký ban hành Quyết định 1042/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020)


Bản kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể định hướng giáo dục đối với bộ phận thanh niên về lý tưởng, đạo đức, lối sống, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống từ nay đến năm 2020. Kế hoạch phát triển đưa ra 6 nhóm mục tiêu khác nhau nhưng lại có những mục tiêu không tưởng.
Giải quyết việc làm cho dân chúng là vấn đề đau đầu cho rất nhiều chính phủ trên thế giới mà các ứng viên trong các kỳ bầu cử luôn đưa ra làm lời hứa thực hiện khi trúng cử. Tỷ lệ thất nghiệp giao động lên xuống theo chu kỳ tăng trưởng kinh tế chứ không phải cứ muốn giảm là giảm được.
Tổng cục Thống kê cho hay số người thất nghiệp quý 1/2017 khoảng 1,14 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cả nước là 6,96%, cao gấp hơn 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung. Theo đó, cả nước hiện có tới hơn 500 nghìn thanh niên từ 15-24 tuổi bị thất nghiệp.
Với tham vọng mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 600.000 thanh niên thì chính phủ của ông Phúc không những đang phấn đấu để không còn có thanh niên nào trong độ tuổi này bị thất nghiệp mà còn tạo dôi ra cả 100.000 việc làm khác nữa cho các đối tượng lao động này.
Một chỉ tiêu quá tuyệt vời vì sẽ giúp giải quyết việc làm cho phân nửa lao động trình độ đại học và cao đẳng trong đội quân 200.000 cử nhân được dự báo sẽ tham gia vào đội quân thất nghiệp trong năm 2017 này.
Tổng số thanh niên cả nước trong độ tuổi 15-24 là 7,5 triệu. Nếu phấn đấu cho đạt mục tiêu 20% thanh niên là chủ doanh nghiệp/chủ trang trại, thì số thanh niên làm chủ doanh nghiệp, trang trại là 1,5 triệu. Mỗi một doanh nghiệp chỉ cần thuê 3 lao động thì cả nước sẽ chẳng còn ai thất nghiệp vì số việc làm do các doanh nhân trẻ này tạo ra đã lên đến con số 4,5 triệu việc làm. Khi đó người ta lại lo có khi một người lại phải làm một lúc cả hai ba công việc.
Bản nghị quyết cũng đặt ra chỉ tiêu về việc tăng chiều cao cho thanh niên Việt nam, phấn đầu nâng chiều cao bình quân của thanh niên 18 tuổi làn lượt là 167cm cho nam và 156 cm cho nữ giới tức cao hơn so với chiều cao trung bình hiện nay là 5 cm và 4 cm từ nay cho đến năm 2020.
Người Hoà lan được xem là dân tộc cao nhất thế giới. Cách đây 150 năm, họ có chiều cao trung bình như người Việt nam hiện tại. Do thay đổi chế độ dinh dưỡng nhiều sữa và các sản phẩm từ sữa, kết hợp với yếu tố di truyền mà họ đã tăng được chiều cao lên 20cm một thế kỷ rưỡi. Trong khi đó, người Mỹ, cùng thời gian này, cũng khuyến khích chế độ ăn uống nhiều sữa nhưng chỉ nâng được chiều cao thêm 6cm.
Như vậy để nâng được chiều cao trung bình lên 4-5 cm trong vòng 3 năm ( 2017-2020) thì có lẽ người Việt nam sẽ trở thành một trường hợp điển hình được cả thế giới học tập với kỳ tích chỉ thua có Phù Đổng, nếu không thì cứ đi giày cao gót mà đo chiều cao thì cũng sẽ đạt được như ý muốn.
Kế hoạch được đề ra, quyết định đã được ký …thì phải làm, ép cho đạt chỉ tiêu và quan trọng hơn là để giải ngân tuy ai cũng biết thừa đó lại là điệp vụ bất khả,

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)