VNTB – Đảng viên có điều kiện sai phạm

VNTB – Đảng viên có điều kiện sai phạm

Ngọc Linh Lan

 

(VNTB) – Cần coi bản án 5 năm tù của đảng viên Lê Thị Dung là một kiểu ‘án lệ’ để Đảng qua đó tự răn mình.

 

Bạn đọc viết

Thuần góc nhìn chính trị, từ bản án 5 năm tù mà phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt đảng viên Lê Thị Dung, cho thấy cần coi đây là một kiểu ‘án lệ’ để Đảng qua đó tự răn mình.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, từ ngày 1-10-2012 đến năm 2017, bà Lê Thị Dung là bí thư chi bộ, chủ tài khoản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên), đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhiều lần thanh toán trái quy định để chiếm đoạt số tiền hơn 48,3 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên đã rút xuống còn gần 45 triệu đồng.

Trong năm học 2011-2012 với số tiền hơn 3,3 triệu đồng; năm 2013-2014 với số tiền hơn 303.000 đồng; năm 2014-2015 số tiền hơn 30,9 triệu đồng và trong năm 2015-2016 hơn 13,8 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình công tác bà Dung đã chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có một số khoản chi không đúng quy định pháp luật. Gọi là trái pháp luật vì theo cơ quan tố tụng, quy chế chi tiêu nội bộ này chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An thông qua theo quy định.

Một số khoản thanh toán hai lần cho một nội dung như đã nhận được phụ cấp cấp ủy nhưng vẫn được tính 3 tiết/tuần cho chức danh bí thư chi bộ; đã được hỗ trợ khi đi học cao học nhưng vẫn được tính 2 tiết/tuần để thanh toán…

Căn cứ trên các bảng tổng hợp của bà Dung và các cán bộ, giáo viên khác kê khai và ký xác nhận thì bà Nguyễn Thị Hương, kế toán của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên đã tiến hành đề nghị Kho bạc Nhà nước huyện Hưng Nguyên thanh toán. Số tiền này được chuyển vào số tài khoản cá nhân của bà Dung.

Đến năm học 2017 – 2018, bà Hương không làm thủ tục thanh toán tiền thừa giờ cho bà Dung, và có nhiều văn bản kiến nghị lên cấp trên đồng thời có đơn tố giác.

Liên quan vụ án này, bà Nguyễn Thị Hương – 57 tuổi, bị tuyên 24 tháng tù treo. Bà Hương biết các khoản thanh toán của bà Dung là sai nhưng vẫn làm thủ tục cho bà Dung thanh toán.

Bà Lê Thị Dung đã kháng cáo toàn bộ nội dung bản án tuyên ở phiên sơ thẩm.

Từ góc nhìn về Đảng (xin được viết hoa từ “Đảng”), cá nhân người viết cho rằng bản án tuyên nếu được lập luận về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thì đây là sự cần thiết trong răn đe các vi phạm của đảng viên có chức tước – cụ thể ở đây là đảng viên Lê Thị Dung sở dĩ có ‘điều kiện vi phạm’ vì bà trên cương vị là bí thư chi bộ, chủ tài khoản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên).

Tình tiết cụ thể ở đây có thể giá trị vật chất là không quá lớn để phải nhận mức án tuyên 5 năm, nhưng nếu dung dưỡng thì đây sẽ là một trong những ‘lỗ thủng’ khiến đánh đắm con tàu đi lên chủ nghĩa xã hội mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đeo đuổi suốt 3 nhiệm kỳ chiếm giữ ghế quyền lực tối cao – đó là “một số khoản thanh toán hai lần cho một nội dung như đã nhận được phụ cấp cấp ủy nhưng vẫn được tính 3 tiết/tuần cho chức danh bí thư chi bộ; đã được hỗ trợ khi đi học cao học nhưng vẫn được tính 2 tiết/tuần để thanh toán…” – trích tóm lược bản án tuyên ở phiên hình sự sơ thẩm.

Lúc còn đương chức Thường trực Ban bí thư, ông Trần Quốc Vượng – nguyên là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đã có nhận xét để đời tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai niệm vụ năm 2020, với nhận định: “Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (2)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 1 year

    Một cách nhìn rất hay, Me Likee.

  • comment-avatar

    Mặc dù đảng vẫn nắm giữ quyền lực và ra sức bảo vệ quyền lực bằng bạo lực cách mạng, nhưng đảng đã bị “lật đổ” trong lòng dân từ lâu rồi