VNTB – Đến lượt Hà Nội cũng sẽ ‘phong thành’?

VNTB – Đến lượt Hà Nội cũng sẽ ‘phong thành’?

Đông Đô

 

(VNTB) – Những ngày này ngành y tế ở thủ đô vướng nhiều tai tiếng về vụ ưu ái chích vắc xin của đế quốc cho các nhan sắc hoa hậu, hoa khôi đủ các loại về danh hiệu. Và Hà Nội cũng bắt đầu lâm cảnh ‘phong thành’…

 

Tối 21-7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 22-7, tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn Hà Nội đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ; trừ các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch; công tác công vụ đảm bảo các yêu cầu, quy định phòng chống dịch được cấp thẩm quyền cho phép.

Quy định trên không rõ có áp dụng đối với toàn bộ đại biểu Quốc hội ở các tỉnh miền Nam đang dự họp ở Hà Nội hay không?.

Và rất có thể trong vài ngày tới đây Hà Nội cũng ‘phong thành’ khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, xây dựng phương án, đảm bảo công tác trực ban 24/24/7, đặc biệt tại các trụ sở cơ quan chính quyền các cấp, các cơ sở y tế tại địa phương để kịp thời xử lý mọi tình huống trong thời gian ngắn nhất; xây dựng kịch bản và triển khai tổ chức diễn tập theo quy mô phường, xã, thị trấn, khu đô thị theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xong trước ngày 30-7-2021.

Người Hà Nội chen chúc tại Viện E để chờ tiêm vắc xin ngừa COVID

Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu các lực lượng chức năng tại cơ sở, Tổ Covid cộng đồng phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở, các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, quản lý, giám sát chặt chẽ người dân trở về từ các tỉnh, thành khác.

Với những trường hợp về từ TP.HCM và các vùng dịch khác, thông báo trên phương tiện truyền thanh cơ sở, ghi rõ thông tin, danh sách, ngày về địa phương để người dân cùng chính quyền giám sát chặt chẽ việc di biến động, giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm từ các vùng dịch khác về; tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 11g30 đến 18g ngày 21-7, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 6 ca dương tính mới tại cộng đồng, thuộc chùm ca liên quan đến phường Tân Mai, quận Hoàng Mai.

Bệnh nhân (BN) từ 1 đến 3 trong một gia đình: BN1. Đ.Q.H, nam, sinh năm 1977; BN2. Đ.M.A, nam, sinh năm 2015; BN3. Đ.K.L, nữ, sinh năm 2011.

Cả 3 bệnh nhân trên đều là người trong cùng gia đình tại số 2 ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai và là F1 (chồng và hai con) của BN N.T.N. Ngày 21-7, ba BN được được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

BN 4 và 5 ở trong một gia đình: BN4. V.L.Đ, nữ, sinh năm 2008; BN5. V.P.L, nữ sinh năm 2003. Cả 2 bệnh nhân đều là chị em trong cùng gia đình tại số 4 ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai và là F1 (con) của BN N.T.T.H. Ngày 21-7, hai bé được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

BN6. N.V.T, nam, sinh năm 1981, địa chỉ ở số 12 ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Bệnh nhân làm việc tại phân xưởng của nhà BN N.T.T.H và có tiếp xúc hằng ngày. Ngày 21-7, bệnh nhân T được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Như vậy, tính từ 7g sáng đến 18g ngày 21-7, Sở Y tế Hà Nội đã công bố 46 ca dương tính mới trên địa bàn thành phố. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27-4 đến nay, hiện có 554 ca được công bố.

Một tin tức liên quan khác. Trong 10 ngày qua, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội xuất hiện ổ dịch trong cộng đồng, ghi nhận 22 ca nhiễm, 165 F1 và hơn 1.300 trường hợp F2. Chỉ trong 24 giờ qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn này càng diễn biến phức tạp hơn khi liên tiếp phát hiện 7 trường hợp F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây và hàng trăm trường hợp tiếp xúc liên quan.

Chiều 21-7, Bộ tư lệnh thủ đô huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, 4 xe chuyên dụng phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai và các đơn vị liên quan tổ chức khử khuẩn khắp các tuyến đường, ngõ, ngách tại thị trấn.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)