VNTB – Mâu thuẫn Vũ Đức Đam

VNTB – Mâu thuẫn Vũ Đức Đam

Tử Long

 

(VNTB) – Ông Vũ Đức Đam lúng túng trên cương vị là một chính khách đang ở tầm chịu trách nhiệm quản trị quốc gia

 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi: “Khơi dậy khát vọng để thoát nghèo”. Vẫn là ông Vũ Đức Đam cũng đã từng nói: “nước ta không thể nghèo, không cần quá giàu, cần vừa phải nhưng có cuộc sống an toàn và có nhiều tình yêu thương giữa con người”.

Trong chuyện lằn ranh giàu – nghèo, dường như với cương vị Phó Thủ tướng, ông Vũ Đức Đam đang phân vân lựa chọn “nghèo mà bình yên” khi đeo đuổi thể chế chính trị đơn nguyên; hoặc giàu có nhưng phải thường xuyên đối mặt áp lực cạnh tranh cho chuyện làm giàu ở tầm quản lý vĩ mô.

Số là chiều ngày 20-12, tại Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễn đàn “Mekong Startup” lần 1 cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp”; trong diễn văn được gọi là “phát biểu chỉ đạo” tại diễn đàn này, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị “các địa phương cần khơi dậy khát vọng thoát nghèo để cùng nhau phấn đấu”.

Trong diễn văn của mình, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra số liệu cho biết, Việt Nam dân số đứng 15 thế giới, nhưng thu nhập đứng thứ 126 thế giới, thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp. “Chúng ta phải khơi dậy khát vọng của cả đất nước, không thể cứ nghèo mãi như vậy được. Bây giờ phải có khát vọng, nhất định phải xem nghèo như là một thứ giặc, phải khơi dậy khát vọng thoát nghèo trong tất cả mọi người để cùng nhau phấn đấu” – Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Trước đó, chiều 6-12, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khi truyền đạt nghị quyết về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 tại hội nghị nghiên cứu, học tập nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XIII, ông lại nói rằng, “Nước ta không thể nghèo, không cần quá giàu, cần vừa phải nhưng có cuộc sống an toàn và có nhiều tình yêu thương giữa con người”.

Trong buổi chiều đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã gây ngạc nhiên khi ông đỉnh đạc phát biểu được báo chí trích dẫn lời bằng câu văn thể trực tiếp: “Các chuyên gia nói với tôi rằng, tôi đến từ các nước phát triển nhưng nếu bây giờ được ước quay lại như Việt Nam và phát triển theo định hướng này.

Họ nói một câu mà tôi thấy rất hay là có nhất thiết phải đi một chiếc xe Lexus? Không thể đi xe đạp, không đi xe gắn máy vì khi trời mưa sẽ ướt nhưng có thể đi xe Toyota thì còn hơn đi xe Lexus mà sống quá nhanh và tàn phá tất cả”…

Về cách lập luận trong phát biểu trên cho thấy ông lúng túng trên cương vị là một chính khách đang ở tầm chịu trách nhiệm quản trị quốc gia. Bởi đúng là một quốc gia giàu chưa chắc làm cho tất cả mọi người dân đều hạnh phúc.

Nhưng, một quốc gia nghèo sẽ làm cho hầu như tất cả mọi người dân mất hạnh phúc. Nhiệm vụ của một người lãnh đạo quốc gia, do đó phải là làm cho quốc gia giàu mạnh, hùng cường, chứ không phải là cách nói vo như gà mắc tóc ở lập luận tự huyễn hoặc trên.

Trong một diễn biến thời sự cho thấy khoảng cách giàu – nghèo cũng đang là vấn đề mà nhà chức trách Việt Nam đang phải đau đầu.

Theo đó, tin tức cho biết Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh (E29) thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) được điều vào thành phố lớn nhất nước này từ 15-12-2022 đến hết ngày 5-2-2023 để tăng cường giữ gìn an ninh trật tự trong dịp lễ, Tết.

Lý do được viện dẫn cho yêu cầu tăng cường này là vì tình hình an ninh trật tự tại thành phố lớn và đông dân nhất Việt Nam diễn biến phức tạp. Hiện nổi lên những loại tội phạm như giết người, cướp của, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; thanh thiếu niên tụ tập gây rối dùng hung khí để thanh toán mâu thuẫn; các loại tội phạm kinh tế, ma túy gia tăng…

Như vậy, nói theo cách của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, thì ngay cả ở đô thị lâu nay vẫn được coi là đóng góp ngân sách quốc gia cao nhất nước, song cuộc sống thì lại không mấy an toàn.

Còn chuyện gọi là “tình yêu thương giữa con người”, thì người miền Nam vốn hào sảng; có chăng việc kêu gọi yêu thương này là một ngôn ngữ dành cho nhau của những đảng viên với các quyền lực nhóm ngay trong chính nội bộ của đảng cầm quyền…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)