VNTB – “Ngày hội non sông”: cơ hội phát tán Covid

VNTB –  “Ngày hội non sông”: cơ hội phát tán Covid

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – “Ngày hội non sông” là cách gọi của báo chí nhà nước khi nói về ngày Chủ nhật 23 tháng 5, 2021.

 

Tin tức cho hay tham gia vào “Ngày hội non sông” hôm Chủ nhật 23-8, có “hơn 69 triệu cử tri cả nước sẽ tới 84.767 khu vực bầu cử”.

Như vậy, với loạt ca nhiễm Covid-19 được công bố sau 48 tiếng kết thúc “Ngày hội non sông” ở thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy ít nhất là với thành phố này đang đối mặt nguy cơ ít nhất thêm trên chục ‘điểm dịch’ rải đều quận, huyện, với gần 40 ca F0 trong Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, tính đến tối ngày 27-5.

Một con số đầy báo động về những điểm dịch lan trong cộng đồng khi mà ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp được dự báo có thể kéo dài qua 2 chu kỳ. Điều đó cho thấy việc đe dọa trực tiếp đến các điểm của “Ngày hội non sông” là có căn cứ về yếu tố dịch tễ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết như sau về nhận định ban đầu đối với ổ dịch ở Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp: Số ca mắc trong hội viên giáo phái là 29/38, chiếm 3/4 số hội viên, chỉ số xét nghiệm cho thấy đang trong giai đoạn bệnh đang diễn tiến.

Các trường hợp hội viên cho dù âm tính nhưng vẫn được xem là ca nghi ngờ vì có khả năng đang nhiễm bệnh hoặc đã khỏi bệnh. Hệ thống phòng chống dịch thành phố đang triển khai thực hiện truy vết nhanh, mở rộng bao vây để cắt đứt chuỗi lây nhiễm này đồng thời điều tra đánh giá nguồn lây nhiễm.

Hiện nay mầm bệnh có thể đã lây lan trong cộng đồng nên người dân cần nâng cao cảnh giác.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC nhận định ở ổ dịch tại Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, có thể bệnh đã xuất hiện từ trước và giờ đã lây lan ra cộng đồng. Các trường hợp F1 của những ca nhiễm này đã trải rộng ra đến 16 quận, huyện trong thành phố.

Một tin tức khác liên quan, theo bác sĩ Trần Vĩnh Khanh – người đứng đầu Phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh, thì liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2 tại đây, thì bệnh nhân V.T.H. đến khám lúc 17g08 – 17g28 ngày 20-5-2021. Qua truy vết chuỗi lây nhiễm từ “hội thánh truyền giáo Phục hưng”, HCDC phát hiện bệnh nhân V.T.H. bị nhiễm SARS-CoV-2 vào sáng ngày 27-5-2021.

Danh sách bệnh nhân đến khám khung giờ đó cũng được trích xuất từ phần mềm, và phòng khám cũng đã trích xuất camera toàn bộ quá trình bệnh nhân đến khám và ra về để phân loại các F cho chính xác. Phòng khám đã được làm test kiểm tra nhanh cho toàn bộ nhân viên phòng khám, đang chờ kết quả.

Trước diễn tiến phức tạp của chùm ca bệnh, nhiều người lo sợ kịch bản Covid-19 “Tân Thiên Địa” ở Hàn Quốc vào năm ngoái sẽ lặp lại. Cụ thể, vào năm 2020, giáo phái Tân Thiên Đại ở Hàn Quốc ghi nhận đến 5.000 ca dương tính với Covid-19, sau đó nhanh chóng lây lan dịch bệnh ra khắp cả nước, khiến cho Hàn Quốc rơi vào tình thế báo động.

Trở ngược thời gian với giả định các thành viên ở ổ dịch kể trên đều từ 18 tuổi, và một số ca nhiễm vừa phát hiện được ghi nhận đã có triệu chứng phát bệnh từ trước ngày Chủ nhật 23 tháng 5, vậy thì quan tâm nhất tiếp theo đây là có ai đủ dũng cảm trả lời về dịch tễ, là sẽ nguy cơ thế nào khi mà số cử tri đang dương tính với Covid-19, vẫn đường hoàng đến các điểm bỏ phiếu để tham gia “Ngày hội non sông”?.

Đến hiện tại, các ca bệnh đều có biểu hiện, và phát hiện qua việc đi khám bệnh, chứng tỏ chu kỳ lây của virus này đã lâu ngày, khả năng số người F1 có thể trở thành F0 sẽ tăng lên trong thời gian tới.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)