VNTB – Nghệ An cấm phóng viên đăng tin tức trên facebook

VNTB – Nghệ An cấm phóng viên đăng tin tức trên facebook

Trường Sơn

 

(VNTB) –  Tỉnh Nghệ An yêu cầu phóng viên khi tác nghiệp ở địa phương này không đăng trước hay chỉ đăng trên trang cá nhân Facebook.

 

Các các cơ quan, phóng viên báo chí thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nhận được văn bản số 660/STTTT-TTBCXB do ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An ký ban hành ngày 12-4-2024, về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.

Theo văn bản vừa nêu thì phía sở này cho rằng một số phóng viên và cộng tác viên của các cơ quan báo chí thường thực hiện việc thu thập thông tin tại các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp, nhưng không đăng tải thông tin đó lên các phương tiện truyền thông chính thống, mà thay vào đó là đăng tải trên trang cá nhân Facebook, hoặc các mạng xã hội khác.

Một số tổ chức đã thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đã cử nhân viên để thực hiện công việc thu thập thông tin giống như phóng viên của các cơ quan báo chí.

Văn bản nhắc nhở và yêu cầu phóng viên cũng như cộng tác viên không được sử dụng danh nghĩa báo chí để thu thập thông tin và đăng tải trên trang cá nhân Facebook cá nhân trước khi đăng tải thông tin đó trên ấn phẩm chính thức của cơ quan báo chí mà họ đang làm việc. Đối với các tổ chức và đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội, họ cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình thiết lập, quản lý và sử dụng các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

Yêu cầu về giới hạn quyền thể hiện nội dung tác nghiệp của phía quản lý Nhà nước ở địa phương Nghệ An đối với phóng viên “thu thập thông tin” ở tỉnh này, xét theo Luật Báo chí, thì đây là hành vi lạm quyền; khi mà pháp luật chuyên ngành không có điều khoản nào buộc phóng viên phải “đăng tải thông tin đó lên các phương tiện truyền thông chính thống”. Đồng thời ở đây, Luật An ninh mạng sẽ chịu trách nhiệm điều chỉnh các hành vi liên quan tới việc gọi là “đăng tải trên trang cá nhân Facebook, hoặc các mạng xã hội khác” của cá nhân phóng viên đó.

Ngoài ra về quy trình xét, duyệt nội dung tin, bài mà các phóng viên thực hiện gửi về tòa soạn thì chuyện đăng hay gác nội dung của phóng viên là thẩm quyền của biên tập viên, thư ký tòa soạn và cấp quản lý cuối cùng của tòa soạn đó trong vai trò gọi là “ký duyệt”. Những chức danh này trong tòa soạn không có nghĩa vụ phải tường trình vì sao không duyệt đăng nội dung tin, bài với cơ quan quản lý Nhà nước là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An.

Bàn về chuyện nội bộ của tòa soạn trong tin, bài ở thời kỳ kỷ nguyên số, một thư ký biên tập cho rằng yếu tố ‘view’ của mỗi tác phẩm là rất quan trọng, quyết định đến nhuận bút của mỗi người. “Các phóng viên hiện nay tại cơ quan tôi rất áp lực, bởi hàng tuần tôi phải kiểm tra ‘view’ của họ. Quan điểm của tôi là một sản phẩm báo chí mà không có ‘view’ là không thành công. Bài viết không có ‘view’ thì không có nhuận bút. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ lọc ra 20 người có ‘view’ thấp nhất, tòa soạn sẽ trao đổi và hướng dẫn phóng viên về vấn đề đó”. Biên tập viên này cho biết vậy.

Như vậy khi phóng viên chỉ ‘chăm chỉ’ thể hiện nội dung trên tài khoản cá nhân mạng xã hội của mình mà lơ là công việc của tòa soạn giao phó, tự khắc họ sẽ tự bị đào thải khỏi tờ báo đó, không cần đến các mệnh lệnh hành chính can thiệp kiểu như văn bản số 660/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)