VNTB – Nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán đi bệnh viện trước khi bùng phát COVID-19

VNTB – Nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán đi bệnh viện trước khi bùng phát COVID-19

Ba nhà nghiên cứu từ Viện Vi-rút Vũ Hán (WIV) của Trung Quốc đã đến bệnh viện vào tháng 11 năm 2019, một tháng trước khi Trung Quốc báo cáo các trường hợp COVID-19 đầu tiên, Wall Street Journal đưa tin vào Chủ nhật, trích dẫn một báo cáo tình báo Mỹ.

Tờ báo The Wall Street Journal cho biết báo cáo chưa được tiết lộ trước đây – cung cấp thông tin chi tiết mới về số lượng các nhà nghiên cứu bị ảnh hưởng, thời gian mắc bệnh và các lần đến bệnh viện của họ – có thể tăng thêm sức nặng cho các cuộc điều tra rộng rãi hơn về việc liệu virus COVID-19 có thể đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm.

Tạp chí WSJ cho biết các quan chức hiện tại và cựu quan chức quen thuộc với thông tin tình báo bày tỏ nhiều quan điểm về trọng lượng của bằng chứng hỗ trợ trong báo cáo, với một người giấu tên nói rằng cần “điều tra và chứng thực thêm.”

Các trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 đã được báo cáo vào cuối tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc, nơi đặt phòng thí nghiệm tiên tiến chuyên nghiên cứu về vi rút corona.

Các nhà khoa học và quan chức Trung Quốc đã liên tục bác bỏ giả thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm, nói rằng SARS-CoV-2 có thể đã có ở các khu vực khác trước khi tấn công Vũ Hán, và thậm chí có thể đã xâm nhập vào Trung Quốc từ một quốc gia khác thông qua các lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu hoặc buôn bán động vật hoang dã.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên, hôm thứ Hai cho biết rằng việc ba nhân viên của viện Vi rút học Vũ hán bị ốm là “hoàn toàn sai sự thật”.

Ông nói: “Hoa Kỳ tiếp tục thổi phồng lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm. Họ quan tâm đến việc truy xuất nguồn gốc hay họ đang cố đánh lạc hướng sự chú ý?”

Báo cáo của Tạp chí WSJ được công bố trước cuộc họp của cơ quan ra quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới, dự kiến sẽ thảo luận về giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID-19.

Khi được hỏi về báo cáo, người phát ngôn của WHO, Tarik Jasarevic, cho biết qua email rằng các nhóm kỹ thuật của tổ chức hiện đang quyết định các bước tiếp theo. Ông cho biết cần phải nghiên cứu thêm về vai trò của thị trường động vật cũng như giả thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm.

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ không có bình luận gì về báo cáo nhưng cho biết chính quyền Biden tiếp tục có “những câu hỏi nghiêm túc về những ngày đầu của đại dịch COVID-19, như nguồn gốc của virus ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Bà cho biết chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc với WHO và các quốc gia thành viên khác để hỗ trợ đánh giá do chuyên gia định hướng về nguồn gốc của đại dịch “không bị can thiệp hoặc chính trị hóa.”

Bà nói: “Chúng tôi sẽ không đưa ra những tuyên bố làm phương hại đến một nghiên cứu của WHO đang thực hiện về nguồn gốc của SARS-CoV-2, nhưng chúng tôi thấy rõ ràng các lý thuyết đúng đắn và đáng tin cậy về mặt kỹ thuật nên được các chuyên gia quốc tế đánh giá kỹ lưỡng.

Một nghiên cứu chung về nguồn gốc COVID-19 của WHO và Trung Quốc được công bố vào cuối tháng 3 cho biết “cực kỳ khó xảy ra” việc vi rút corona đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm. đọc thêm

Nhưng Trung Quốc bị cáo buộc đã không tiết lộ dữ liệu thô về các trường hợp COVID-19 ban đầu cho nhóm WHO, và Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các nước phương Tây khác kêu gọi Bắc Kinh cấp “quyền truy cập đầy đủ” cho các chuyên gia độc lập. đọc thêm

Một tờ thông tin của Bộ Ngoại giao được công bố gần cuối nhiệm kỳ chính quyền Trump cho biết “Chính phủ Hoa Kỳ có lý do để tin rằng một số nhà nghiên cứu trong Viện Vi rút học Vũ Hán đã bị bệnh vào mùa thu năm 2019, trước khi trường hợp bùng phát đầu tiên được xác định, với các triệu chứng phù hợp với cả COVID- 19 và các bệnh thường gặp theo mùa. ” Thông tin này không cho biết có bao nhiêu nhà nghiên cứu bị bệnh.

Nguồn: Reuters


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)