VNTB – Thị trường ảm đạm chờ đón Tết Tân Sửu

VNTB – Thị trường ảm đạm chờ đón Tết Tân Sửu

Loan Thảo

 

(VNTB) – Ảm đạm vì dịch Covid đang đe dọa tạo hiệu ứng domino trên toàn quốc, khi tin tức được xác nhận là ổ dịch Covid-19 ở Hải Dương đã tiềm ẩn khoảng 10 ngày nay rồi…

 

Quảng Ninh và Hải Dương xuất hiện dồn dập ca nhiễm Covid-19, với biến thể mới khiến nhiều người Việt Nam lo lắng vì giờ đã là 16 tháng Chạp rồi, Tết đang cận kề, mở ra viễn cảnh Tân Sửu này có thể nhiều người phải ăn Tết ở nơi đất khách quê người.

“Lệnh khẩn cấp của bệnh viện mới ban ra. Từ 15g30 ngày 28-01-2021, tất cả các khoa phòng ngừng hội họp, tổ chức tiệc tùng tất niên. Nhà hàng đã đặt xong, khách đã mời xong, đem về nhà ăn cho hết. Thương lắm” – bác sĩ N.H., cho biết như vậy.

“Hên quá, trước đó một ngày, hôm 27-01, Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021 của bệnh viện Bình Dân đã “thành công tốt đẹp”, không phải lăn tăn lo ngại chi con SARS-CoV-2” – điều dưỡng B.T., xuýt xoa.

Rất nhanh, công ty Nhac Cua Tui (NCT) thông báo hủy buổi gặp mặt “Year end party” diễn ra vào tối 28-1 tại Sài Gòn. Buổi gặp mặt này dự kiến sẽ đón hơn 500 khách gồm nhân viên, người thân, khách mời, các ca sĩ nghệ sĩ.

Thị trường tài chính Việt Nam cũng bắt đầu hoảng loạn trong ngày 28-1, khi Bộ Y tế bất ngờ thông báo xuất hiện rất nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ngay ngày họp bàn về nhân sự của Đại hội Đảng XIII. Hàng loạt tài khoản bị kích hoạt bán tháo, chỉ số chứng khoán VN-Index giảm tới 6,67% (-73,23 điểm), đây là tỉ lệ giảm cao nhất trong vòng 20 năm thị trường chứng khoán đi vào hoạt động.

Dòng tiền liên tục thoát ra khiến hàng loạt cổ phiếu của doanh nghiệp lớn đều rớt giá mạnh, điển hình như Vinamilk (VNM), Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Công nghiệp cao su Việt Nam (GVR), PetroVietnam Gas (GAS), Sabeco (SAB), Masan (MSN)…

Hầu hết cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng đều bị sụt giảm giá thảm hại, trong đó có Vietcombank (VCB), BIDV (BID), Techcombank (TCB), Vietinbank (CTG), MBBank (MBB), VPBank (VPB)… Bộ ba cổ phiếu nhà họ Vin gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM) và cả Vincom Retail đều bị nhà đầu tư thoát hàng với số lượng lớn.

Cú rơi không phanh này khiến vốn hóa sàn TP.HCM giảm gần 272.000 tỉ đồng, tương ứng gần 11,74 tỉ USD. Đây là phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử của VN-Index, và cũng là phiên mức vốn hóa giảm mạnh nhất của sàn TP.HCM, vượt qua mức giảm gần 10 tỉ USD vào ngày 19-1 vừa qua.

Diễn biến đỏ rực trên sàn chứng khoán bất chấp những diễn văn đầy mỹ từ phấn khích về ‘kỳ tích kinh tế’ được trình bày tại Đại hội Đảng XIII, vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Hà Nội.

Với giới đầu tư thì mọi chuyện không lạ, vì chỉ tính riêng ngành khách sạn, hiện có trên 90% nhân sự khách sạn từ 3 đến 5 sao tại TP.HCM tiếp tục nghỉ việc không lương. Thông tin này được đại diện khách sạn Grand Hotel Sài Gòn đưa ra tại Hội nghị tổng kết ngành du lịch TP.HCM năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, diễn ra hôm 27-1.

“Có ca mắc Covid trong cộng đồng ở thời điểm này là điều vô cùng khó khăn. Dịp Tết Nguyên Đán, công ty có 7 đoàn với trên 400 khách khởi hành đến khu vực Đông bắc. Do đó, ngay khi có thông tin, chúng tôi đã phải liên hệ ngay với Sở Du lịch, đối tác ở Quảng Ninh.

Trước mắt, công ty sẽ cung cấp 1 – 3 đường tour thay thế, tương đồng tiêu chí chất lượng dịch vụ, giá và là điểm đến an toàn, xa vùng dịch” – ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Truyền thông và Marketing Công ty TST Tourist, cho biết và nói rằng đây cũng là may mắn vì thời gian còn đủ để trở tay.

“Tour Tết đã bán gần hết rồi, giờ chỉ biết ngồi đợi hướng dẫn thực hiện chứ chưa biết sẽ ra sao. F0 chưa xác định thì cũng chưa thể nói trước được điều gì. Tour đi chơi Tết chắc chắn khách sẽ hủy, không cần liên quan đến Quảng Ninh hay Hải Dương, tâm lý người mua tour là vậy. Thôi chỉ biết đợi” – một giám đốc công ty du lịch ở TP.HCM, cảnh báo thị trường du lịch vốn ngắc ngoải cả năm trời, giờ thì có thể ‘chết lâm sàng’ khi tour Tết không thể thực hiện.

Trong chiều ngày 28-1, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tạm dừng việc tháo dỡ bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Cả nước đang căng thẳng khi dịch SARS-CoV-2 tái bùng phát lây nhiễm cộng đồng, trong bối cảnh tất cả các nhân sự lãnh đạo chính quyền và Đảng ở các địa phương, đều buộc phải tập trung dự Đại hội Đảng XIII cho tới ngày 2-2-2021.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)