VNTB – Tổng bí thư tỉnh chưa?

VNTB – Tổng bí thư tỉnh chưa?

Trường Sơn

(VNTB) – “Hỏi cấp trên thì được trả lời chung chung, cứ theo pháp luật mà làm…”

 

Ở hội nghị giữa nhiệm kỳ trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 7) vừa qua, một lần nữa người ta lại thấy báo chí đăng đoạn diễn văn thể khẳng định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

“Nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Trung ương thống nhất cao cho rằng với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng, đất nước vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực.

… Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, truyền thống anh hùng, yêu nước, “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta và tính ưu việt của chế độ ta lại được phát huy lên một tầm cao mới”…

Với những khẩu khí trên, xem ra như hất… ‘cả xô’ chứ không còn là ‘gáo nước lạnh’ nữa vào mặt người đứng đầu Đảng, khi trong phiên thảo luận về báo cáo giám sát phòng, chống dịch Covid-19 ở nghị trường Quốc hội đang diễn ra, đại biểu Trần Văn Sáu (đoàn Đồng Tháp) cho rằng “Có những lý do khiến cán bộ công chức không dám làm vì không biết làm thế nào cho đúng. Văn bản pháp luật còn chỗ chưa rõ, sơ hở, mâu thuẫn, nhưng hỏi cấp trên thì được trả lời chung chung, cứ theo pháp luật mà làm…”.

Cũng ở phiên thảo luận này, dẫn chứng việc đội ngũ cán bộ y tế phải trả giá cho đại dịch Covid-19 quá lớn, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan của đoàn TP.HCM đề nghị, phải có cơ chế để bảo vệ người làm ra cơ chế, nếu không chúng ta sẽ tự làm khó mình…

“Chúng tôi ở TP.HCM, ngay tâm dịch, khi tiếp nhận nhiều lòng hảo tâm muốn đóng góp, lúc đó chúng tôi có lời khuyên và đề nghị đến họ hãy đóng góp bằng hiện vật chứ đừng đóng góp bằng tiền, bởi chúng tôi không sử dụng, quản lý được.

Và tất cả những dự đoán đó sau này đã thành sự thật, khi về sau này có hàng loạt đoàn thanh tra, kiểm tra… Cho nên, phần nào đó chúng ta đã tự làm khó mình” – bà Phạm Khánh Phong Lan nói.

Vẫn theo bà nghị mang tên loài hoa này, thì về quản lý nguồn huy động, chúng ta cũng chưa phân biệt được giữa một dịch bệnh lần đầu tiên xuất hiện và những dịch bệnh thông thường.

Đơn cử, đối với vắc-xin phòng Covid-19 lúc đầu chưa mua được, chúng ta có cái may mắn, một mặt là vắc-xin ngoại giao, thứ hai là nguồn vắc-xin do một công ty thương thảo và ký được hợp đồng nhập khẩu về nước.

“Vấn đề là chúng ta phải làm sao để các nguồn lực được sử dụng một cách chính thức. Vậy vướng ở đâu? Chính là vướng ở quy chế đấu thầu. Trong Luật Đấu thầu sửa đổi mà chúng ta thảo luận cũng chưa thấy có điều luật nào để gỡ vướng.

Nên tôi lo ngại nếu dịch bệnh xảy ra giờ chúng ta vẫn lại thiếu vắc-xin, thuốc… Biết bao giờ tình trạng này mới khắc phục được” – bà Lan phân tích,

Cũng theo vị nữ đại biểu Quốc hội từng là phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM này, hồi dịch Covid căng thẳng, khi cả cộng đồng sục sôi thiếu thuốc điều trị Molnupiravir, thì Bộ Y tế lại chậm trễ trong việc cấp số đăng ký, dù thuốc này có tác dụng chữa trị ở nước ngoài. Từ đó, dẫn đến tình trạng mua bán ngoài vòng pháp luật, đẩy giá, thiệt hại cho người dân.

Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan cũng góp ý, báo cáo cần bổ sung cân bằng giữa xây và chống.

“Đồng ý tiêu cực thì phải chống, nhưng chúng ta đã quan tâm đúng mức đến xây dựng, bồi bổ sao cho ngành y tế mạnh hơn để chống dịch và sau này hay chưa?

Phần xây làm rất chậm nhưng chỉ tập trung chống, giống bệnh nhân thập tử nhất sinh, thay vì tập trung bồi bổ cho bệnh nhân thì chúng ta lại chỉ tập trung cắt phần hoại tử, cho dùng thuốc nặng, kết quả chắc chắn bệnh nhân sẽ chết” – bà Lan ví von với câu ‘chốt hạ’: Ngành y không thể chỉ dùng khẩu hiệu để đi qua dịch bệnh.

Chỉ mỗi sự kiện đại dịch Covid mà ai cũng trải qua và chứng kiến đó với sự tang thương, mất mát cụ thể từng con số ấy, đã cho thấy trong chính phân khúc hẹp của ngành y, thực tế rất hiển nhiên là không hề có chuyện “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” như tuyên ngôn hùng hồn rất nhiều lần của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)