VNTB – 5 lý do khiến cuộc gặp Trung – Đài cuối tuần này trở nên quan trọng

VNTB – 5 lý do khiến cuộc gặp Trung – Đài cuối tuần này trở nên quan trọng
Thái Thịnh (VNTB) Cuộc gặp vào thứ Bảy giữa Chủ tịch Trung Quốc và Đài Loan đang được coi là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của sự hợp tác và tin tưởng, và nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề, theo Washington Post.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan đi Mã Anh Cửu sẽ gặp nhau ở Singapore, chính phủ hai nước đã xác nhận hôm thứ Tư.


Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tháng trước khi cuộc bầu cử. Dưới đây là năm lý do tại sao cuộc họp là quan trọng:

Lần bắt tay đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc và Đài Loan

Đài Loan tách khỏi Trung Quốc vào năm 1949 khi Quốc Dân Đảng chạy trốn đến hòn đảo này, sau khi bị đánh bại bởi những người Cộng sản.

Mặc dù Đài Loan đã được tự trị trong nhiều thập kỷ, nhưng Bắc Kinh vẫn giữ Đài Loan là một khu vực ly phải được trả lại đầy đủ về với đại lục, thậm chí là bằng phương pháp bạo lực bắt buộc.

Chính trị mơ hồ của Đài Loan 

Đảo quốc tự trị này dù có một quân đội do Mỹ đào tạo và cung ứng vũ khí cũng như người dân được chọn các nhà lãnh đạo của mình thông qua cuộc bầu cử độc lập, nhưng Đài Loan vẫn chưa tuyên bố độc lập và vùng lãnh thổ này không phải là một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Cả Trung Quốc và Đài Loan nói họ tìm kiếm sự thống nhất, nhưng Mã Anh Cửu cho rằng, “thời gian là chưa chín muồi” cho các cuộc đàm phán như vậy.

Hầu hết các nước không duy trì quan hệ ngoại giao đầy đủ với Đài Loan. Ngay cả với Hoa Kỳ, vẫn duy trì “một mối quan hệ không chính thức ” với Đài Loan và không hỗ trợ độc lập cho Đài Loan, nhưng cam kết hỗ trợ quốc phòng, theo Bộ Ngoại giao.

Một lịch sử thù địch giữa hai quốc gia

Trong tháng Bảy, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phát sóng hình ảnh một cuộc tập trận quân sự, nơi biệt kích của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tấn công vào một bản sao của dinh tổng thống Đài Loan.

Năm 1996, Trung Quốc đã bắn tên lửa vào vùng biển ngoài khơi bờ biển của Đài Loan trong một nỗ lực bất thành để ngăn chặn các cử tri lựa chọn ứng cử viên lãnh đạo độc lập. Các hành động nàychứng tỏ quyết tâm của Trung Quốc nhằm ngăn chặn độc lập hoàn toàn của Đài Loan.

Đài Loan từng bị Đại lục đánh bom hai lần trong năm 1950, dẫn đến cam kết bảo vệ hòn đảo của Mỹ.

Bầu cử Đài Loan trong năm tới có thể làm căng thẳng mối quan hệ với đại lục

Mã Anh Cửu đã tìm cách quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Trung Quốc và chỉ đạo rõ ràng hơn về vấn đề độc lập của hòn đảo này. Tuy nhiên, Đảng Dân tộc của Mã Anh Cửu đã hụt hơi sau cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội hồi tháng Giêng.

Trong khi đó, các chính khách đối lập ủng hộ độc lập của Dân Tiến Đảng, đang làm chậm các mối quan hệ với Trung Quốc, với quan điểm chống Trung Quốc và chống sự thống nhất. Trung Quốc đang lo lắng rằng ứng cử viên của Đảng Tiến bộ, Tsai Ing-wen, sẽ tích cực làm việc hướng tới sự độc lập hoàn toàn, ông Richard Bush III, một nhà phân tích Trung Quốc tại Viện Brookings ở Washington cho hay.

Cuộc họp diễn ra khi Trung Quốc hành động quả quyết hơn trong khu vực

Trung Quốc đang làm sống lại yêu sách chủ quyền đối với các đảo trên vùng biển Đông và Hoa Đông, gây căng thẳng trực tiếp đến Nhật Bản, Philippines và Việt Nam. Việc nước này xây dựng các đường băng và các cảng trên đảo nhân tạo ở Biển Đông đã khiến Mỹ gửi tàu chiến để chứng minh cam kết của mình rằng, xây dựng đảo mới không thay đổi trạng thái của các vùng biển quốc tế.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)