VNTB – Ai đang đốt lửa?

VNTB – Ai đang đốt lửa?

Hiền Lương

(VNTB) – “Không được coi thường những đốm lửa nhỏ, nhiều đốm lửa nhỏ sẽ bùng lên thành đống lửa lớn mà chúng ta phải thông qua công tác dân vận để người dân hiểu, ủng hộ”.

Theo tường thuật của báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có câu phát biểu như trên, khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 vào sáng 9-1-2020.

Báo chí đã trích dẫn các phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến đó: “Tôi đã nói rất nhiều lần, khi giải quyết đơn thư của người dân thì anh phải đặt vào tâm thế là người viết đơn mới thấu hiểu, giải quyết kiến nghị của người dân”; “Người ta bảo nói phải củ cải cũng nghe, có điều chúng ta có nói phải không, giải quyết có đúng mức không”; “Anh phải dám xuống tận khu dân cư để nói chuyện với người dân, xem người dân có vấn đề gì mà cần phải thảo luận, trao đổi để giải quyết thấu tình đạt lý”;

“Không được để tình trạng ‘cá mè một lứa’, tình trạng mất dân chủ, nhưng cũng không được để lộn xộn, nhất là một số cá nhân, một số bộ phận bị kẻ xấu, cơ hội chính trị kích động. Không được coi thường những đốm lửa nhỏ, nhiều đốm lửa nhỏ sẽ bùng lên thành đống lửa lớn mà chúng ta phải thông qua công tác dân vận để người dân hiểu, ủng hộ”;

“Dân vận phải thực chất, thực lòng, là ứng xử có văn hóa, là đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên, cho nên từ cái bắt tay cho đến cử chỉ phải từ tấm lòng mình, tình cảm, đạo đức cách mạng, ứng xử văn hóa. Đó chính là điều thuyết phục nhất với người dân. Chúng ta nói thật, làm thật chứ không phải một thứ phương pháp qua loa đại khái, nói không đi đôi với làm”. (trích từ bài báo Tuổi Trẻ, https://tuoitre.vn/thu-tuong-khong-duoc-coi-thuong-nhung-dom-lua-nho-20200109151213944.htm)

Có hai câu hỏi đặt ra ngay sau các phát biểu kể trên: Ai đang đốt lửa và đang thổi bùng lên thành đống lửa lớn? ‘Chúng ta nói thật, làm thật’, vậy ‘chúng ta’ đó là những ai?

Vào khoảng gần 12 giờ ngày 9-1, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát bản tin có toàn văn như sau: “Từ ngày 31-12-2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.

Trong quá trình xây dựng, sáng 9-1-2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hi sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.

Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn theo kế hoạch”.

Tuy nhiên ghi nhận từ các tài khoản cá nhân facebook của nhiều nhân sĩ tại Hà Nội, và một số cơ quan truyền thông nước ngoài, thì các đoạn clip do người dân đưa lên vào rạng sáng ngày 9-1 lại cho thấy hiện trường vụ đụng độ xảy ra ở thôn Hoành, cách trường bắn Miếu Môn của quân đội hơn 3 km, không phải là nơi xây dựng hàng rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Có một đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy, tiếng nổ và ánh sáng chói lóa vang lên không dứt từ cổng Thôn Hoành không biết từ bên nào bắn ra, nhưng người quay clip cho biết là do cảnh sát bắn vào.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) hôm 9-1 đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ đụng độ giữa người dân và công an tại xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, khiến ít nhất 4 người chết vào sáng sớm cùng ngày.

Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của HRW viết trong thông cáo: “Giới chức Việt Nam cần tiến hành một cuộc điều tra minh bạch và khách quan về những vụ việc này để tìm được căn nguyên của vấn đề, ai là người chịu trách nhiệm cho vụ bạo lực, liệu cảnh sát có sử dụng lực lượng quá mức. Những người sử dụng bạo lực phải chịu trách nhiệm”.

HRW cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép các nhà báo, các nhà ngoại giao và các quan chức thuộc Liên Hiệp Quốc đến tìm hiểu tình hình ở Đồng Tâm và giám sát việc điều tra vụ việc của chính phủ.

Như vậy phải chăng ở vụ việc vừa xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là nằm trong câu phát biểu ẩn ý mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói hôm sáng 9-1: “một số bộ phận bị kẻ xấu, cơ hội chính trị kích động” để thông qua đó mong muốn từ “những đốm lửa nhỏ, nhiều đốm lửa nhỏ sẽ bùng lên thành đống lửa lớn” ngay đầu năm 2020, với bối cảnh đảng cộng sản Việt Nam đang quyết liệt xử trí vấn nạn tham nhũng, bất chấp đó là những quan chức nào, ‘lớn’ đến đâu.

Có thể nhìn nhận vấn đề theo hướng đó hơn là câu chuyện của “xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn” như thông báo của Bộ Công an.

Trên báo Hà Nội Mới, cơ quan của “Thành ủy đảng cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội”, hôm thứ tư 1-1-2020 đưa tin về việc xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn rất thấm đậm tình nghĩa quân dân (trích): “Ghi nhận tại công trường ở xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ) chiều 31-12-2019 cho thấy, sau lễ khởi công, với ý thức, tinh thần trách nhiệm rất cao, ngoài các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ còn có sự tham gia, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương.

Cơn mưa nhẹ khiến thời tiết ở khu vực thi công tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn càng thêm lạnh. Mang theo một bình nước trà nóng và khay cốc chén, bà Trần Thị Nội (thôn Tân Hội, xã Trần Phú) cho biết, những chén trà nóng sẽ giúp các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ấm lòng hơn.

“Bộ đội đã hỗ trợ, giúp đỡ dân trong nhiều công việc, bây giờ chúng tôi mới có dịp hỗ trợ bộ đội. Ngày nào tôi cũng sẽ tự mang nước ra mời bộ đội. Nếu sức khỏe không cho phép, tôi sẽ nhờ con cháu mang hộ”, bà Trần Thị Nội vui vẻ nói.

Cùng vận chuyển đá với các chiến sĩ, bà Nguyễn Thị Viện (thôn Dương Kệ, xã Trần Phú) cho biết: “Tôi rất vui khi biết quân đội thi công bức tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Vui là vì khi có tường rào, khu vực này sẽ khang trang hơn. Hôm nay, vợ chồng tôi đã gửi cháu nội cho người thân để ra hỗ trợ bộ đội vận chuyển vật liệu. Bà con chúng tôi bảo nhau tự nguyện làm việc này cho đến khi các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ bộ đội trong việc nấu cơm, giặt quần áo…” – https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/954392/khoi-cong-xay-dung-tuong-rao-bao-ve-san-bay-mieu-mon-am-tinh-quan-dan-truoc-nhiem-vu-chung

Trước đó, vào tối ngày 31-12-2019, trên báo An Ninh Thủ Đô có bài viết: “Người dân đun nước vối mời bộ đội xây tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn” – https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/nguoi-dan-dun-nuoc-voi-moi-bo-doi-xay-tuong-rao-bao-ve-san-bay-mieu-mon/838200.antd.

Ngày 7-1-2020, báo Quân đội Nhân dân (cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng) có đưa tin “Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội thăm công trình xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn” – https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lanh-dao-thanh-uy-ha-noi-tham-cong-trinh-xay-dung-tuong-rao-bao-ve-san-bay-mieu-mon-607185.

Không có bài báo nào trước ngày 9-1 đưa tin về việc người dân có những phản đối ra sao trong chuyện ngăn trở quan đội xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

Như vậy, để giải tỏa các ngờ vực như cảnh báo đầy hình tượng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về hiệu ứng cháy lan từ vụ việc Đồng Tâm, cần thiết có những cuộc điều tra khách quan về toàn bộ diễn biến; đặc biệt là cần trả lời nguyên do vì sao nhà chức trách Hà Nội đã cấm các luật sư tìm đến đây theo yêu cầu của người dân, và vì sao các học sinh ở Đồng Tâm nhận được yêu cầu không đến trường trong ngày 9-1-2020?

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    thăng 4 years

    các bài viết quá hay