VNTB – Số liệu khoa học định hướng XHCN

VNTB – Số liệu khoa học định hướng XHCN

Nguyễn Nam

(VNTB) – Số liệu là khoa học. Và ở Việt Nam, dường như số liệu là khoa học có định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Nói chuyện tại TP.HCM thôi. Một bác sĩ nhận định về con số tử vong được công bố là khá chính xác. Bởi, dù là tử vong nào liên quan đến Covid, từ tử vong Covid trong bệnh viện – tử vong Covid tại nhà , đều phải báo y tế phường, công an phường thì mới được xử lý tử thi, nên ít bỏ sót số liệu này.

Tuy nhiên số nhiễm thì sai số nhiều bởi các lẽ như sau: Tự test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính, sợ bị bắt đi cách ly, người ta đành cố trốn ở nhà để tự chữa trị. Không ít người tự test cho kết quả dương tính, sau đó gọi điện thoại báo y tế phường, song chờ mãi chẳng thấy ai đến, vì… quá tải. Mà một khi đã quá tải thì chẳng ai chịu trách nhiệm của y tế dự phòng cho việc thống kê hai trường hợp này.

Nhiễm không triệu chứng, không mua kit về tự test, rồi tự khỏi, mà số không triệu chứng chiếm đâu cũng 60% bệnh nhân Covid.

Vậy thì soát xét, tỉ lệ tử vong như thông báo ở con số 2.49 chưa chính xác, cao quá, có lẽ thấp hơn nhiều. Nếu số nhiễm Covid là 1 triệu dân, thì tử vong giảm một nửa.

Một chuyện khác.

Bản tin trên trang web của Bộ Y tế cho biết, tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 với 4 địa phương gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Long An và Bình Dương sáng 6-9, Cục Y tế dự phòng cho biết đến nay Bộ Y tế đã phân bổ 30 đợt vắc xin Covid-19 với tổng số 32,8 triệu liều.

Riêng TP.HCM, Đồng Nai, Long An và Bình Dương được phân bổ gần 15 triệu liều, chiếm 45% vắc xin cả nước. Trong đó, TP.HCM, Bình Dương và Long An đã được cấp số lượng vắc xin đủ bao phủ 100% mũi 1 cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Cục Y tế dự phòng báo cáo rằng tỉnh Bình Dương được phân bổ 2.369.650 liều, tỷ lệ phân bổ/nhu cầu tiêm 02 liều cho người từ 18 tuổi trở lên là 63,4%; trong đó có 905.600 liều vaccine AstraZeneca, 288.990 liều vaccine Pfizer, 149.520 liều vaccine Moderna, 1.000.000 liều vaccine Sinopharm mua và 25.540 liều vaccine Sinopharm do Trung Quốc viện trợ.

Tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 2.067.400 liều vaccine, trong đó có 1.000.000 liều vaccine Sinopharm mới tiếp nhận từ ngày 31/8/2021, đã tiêm được 1.081.397 liều, có 1.028.973 liều mũi 1 và 52.424 liều mũi 2; tỷ lệ sử dụng vaccine đạt 52,3% so với số vaccine đã tiếp nhận và 45,6% so với số vaccine được phân bổ.

Chỉ xét riêng phần số liệu của tỉnh Bình Dương cho thấy có số chênh đáng kể, khi cũng trên trang web của Bộ Y tế, ở bản tin Tốc độ tiêm vaccine của Bình Dương tăng cao kỷ lục, đăng chiều ngày 5-9, đưa ra số liệu: Tính đến cuối giờ chiều ngày 4/9/2021, Bình Dương đã tiêm vaccine Covid-19 đạt 1.134.176 liều vaccine (trong đó có 1.088.096 mũi 1, 46.080 mũi 2). Số dân của tỉnh Bình Dương hiện tại ước khoảng 2,7 triệu người.

Liên quan tin tức ở Hội nghị trực tuyến về tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, do Bộ Y tế tổ chức vào sáng 6-9, theo tường thuật của báo Bình Dương, cơ quan thuộc Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, thì, “Theo kế hoạch phân bổ vaccine, Bộ Y tế phân bổ cho Bình Dương 2,3 triệu liều vaccine các loại, trong đó có 1 triệu liều Sinopharm, tuy nhiên tỉnh chỉ nhận được 750.000 liều và đã nhận hết đợt. Trên cơ sở kế hoạch phân bổ của Bộ Y tế, Bình Dương đã thực nhận 2.113.000 liều. Hiện tỉnh đã đem về 1.816.000 liều, còn hơn 300.000 liều là Astra Zeneca và Pfizer trong 2-3 ngày tới sẽ đưa về để tiêm đủ cho 2,1 triệu dân” – trích phát biểu của ông Nguyễn Hồng Chương, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương.

Như vậy, chỉ cần ‘gom’ lại các con số được đăng công khai trên trang web của Bộ Y tế, và tường thuật của báo Bình Dương xoay quanh cùng cuộc họp trực tuyến hôm 6-9, sẽ thấy số liệu đầy khó hiểu như sau:

Cục Y tế dự phòng báo cáo rằng tỉnh Bình Dương được phân bổ 2.369.650 liều, trong đó có 1.000.000 liều vaccine Sinopharm mua và 25.540 liều vaccine Sinopharm do Trung Quốc viện trợ.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông báo, họ thực nhận 2.113.000 liều, trong đó chỉ có 750.000 liều Sinopharm và đã nhận hết đợt.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)