VNTB – Công an nên bỏ đảng trước khi bị đồng đội thanh trừng

VNTB – Công an nên bỏ đảng trước khi bị đồng đội thanh trừng

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Nếu công an không muốn bị thân bại danh liệt thì phải mau chóng ra khỏi ngành, ra khỏi đảng

 

Trong những ngày gần đây, đã xuất hiện nhiều vụ án liên quan đến việc công an vi phạm pháp luật, sử dụng ma tuý, đánh người, cờ bạc… Một số  công an bị kỷ luật, cho ra khỏi ngành, một số phải vào tù, thân bại danh liệt. Không thể loại trừ trường hợp những cán bộ này bị chính đồng đội chơi xấu, gài bẫy để hãm hại nhau.

2 nữ cán bộ công an ở Hải Phòng vừa bị tước danh hiệu Công an nhân dân vì tham gia sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, bà Bùi Thị Ngọc Bích bị tạm giữ hình sự vì bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy tại căn hộ ở khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng).

Việc tổ chức tiệc ma tuý tại căn hộ cao cấp chứng tỏ các nữ công an này rất có kinh nghiệm, cẩn thận về bảo mật, không dễ bị phát hiện. Thế nhưng bị chính các đồng nghiệp của mình bất ngờ phá cửa kiểm tra thì rất có khả năng là do bị chính đồng đội của họ tố cáo.

Hay trường hợp giám đốc công an Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca đang hầu toà những ngày qua. Ông Ca phủ nhận việc chạy án, và khai rằng số tiền 35 tỷ đồng là do “đàn em” tự để vào nhà chứ ông Ca không sờ tới, không biết.

Vụ việc này cho thấy hai vấn đề, một là ông Ca đỗ hết mọi tội lỗi cho “đàn em”, hai là “đàn em” đang hại ông Ca. Dù như thế nào thì cũng đều cho thấy các cán bộ công an luôn tìm cách đỗ tội cho nhau hoặc sẵn sàng hãm hại nhau vì lợi ích cá nhân. Không hề có chuyện “anh em”, “đồng đội”, “đồng chí” như họ thường xưng hô với nhau.

Hoặc trong vụ án công an phường tổ chức đánh bạc vừa bị xét xử ngày 11/04, cán bộ công an Nguyễn Sơn Thành đã liên tục kêu oan. Theo đó, viên công an này bị cáo buộc tổ chức cờ bạc qua hình thức ghi lô đề. Nhưng Thành cho rằng mình không tham gia cờ bạc với bất cứ hình thức nào, bị ép cung. Bị cáo “cảm thấy oan ức” trước cáo buộc của Viện Kiểm Sát và cho rằng vì không thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng nên bị “thù tức”, khép vào tội tổ chức đánh bạc.

Như vậy, có khá nhiều tình huống xảy ra trong vụ này. Hoặc là nếu Thành không tham gia cờ bạc mà bị bắt giam, thì rõ ràng Thành đã bị các đồng chí của mình gài bẫy để mất hết sự nghiệp và chịu tù tội. Hoặc là Thành có tổ chức cờ bạc, nhưng khi ra toà thì lật lọng, nhằm tìm cách hạ bệ các điều tra viên và kiểm soát viên đã tham gia thẩm vấn Thành, tố cáo bị ép cung nhằm kéo theo nhiều đồng đội cùng xuống nước.

Cũng có thể chính các đồng chí đồng đội cũng tham gia vào đường dây cờ bạc, nhưng khi bị phát hiện thì đổ hết mọi tội lỗi cho Thành. Vì ghi lô đề thì không phải chuyện một hai ngày, mà phải trải qua nhiều năm và qua nhiều người quen biết. Ngoài ra, không loại trừ trường hợp ăn chia không đều với nhau, nên Thành bị chính đồng đội tố cáo…

Tất cả những vụ việc và mâu thuẫn trên đã vạch ra nhiều khía cạnh trong nội bộ ngành công an, và cả hệ thống nhà nước độc đảng. Lương thấp nên cán bộ nào cũng phải tham nhũng hoặc vi phạm pháp luật để kiếm những đồng tiền dơ bẩn, ai cũng có tỳ vết. Trong khi biên chế nhà nước hiện nay không còn nhiều chỗ trống. Người sau muốn lên thì phải lật đổ người trước, hoặc người trên muốn giữ ghế thì phải khống chế người dưới bằng các thông tin sai phạm của nhau.

Chưa kể là kinh tế khó khăn, việc đốt lò, đấu đá phe cánh diễn ra một cách trắng trợn và lố bịch, thì các đồng chí, đồng đội sẽ cố gắng “nắm thóp nhau” để phòng thân. Khi cần thiết là có thể ngay lập tức tung bằng chứng hãm hại đối phương. Cũng dễ hiểu, vì người cộng sản, đặc biệt là công an hiện nay tiến thân không phải vì dựa vào năng lực và phẩm chất cá nhân, hay bằng thực tài, nên họ phải giở trò với đồng đội.

Những vụ án này cũng là lời cảnh tỉnh cho các viên chức công an, cán bộ đang trong biên chế nhà nước. Nếu không muốn bị thân bại danh liệt thì phải mau chóng ra khỏi ngành, về với dân làm người tử tế. Còn cứ cố gắng ở lại trong cơ chế hiện nay, không sớm thì muộn cũng tan nát sự nghiệp, thanh danh vì đồng đảng; hoặc phải luôn nơm nớp lo sợ, mất ăn mất ngủ để canh chừng đồng đội, đồng chí…

________________
Tham khảo:
(1) https://dantri.com.vn/phap-luat/hai-nu-can-bo-cong-an-o-hai-phong-bi-tuoc-danh-hieu-cong-an-vi-dung-ma-tuy-20240408071225042.htm

(2) https://vnexpress.net/cuu-thieu-tuong-do-huu-ca-noi-ve-35-ty-dong-dan-em-dat-trong-nha-4732714.html
(3) https://thanhnien.vn/ky-an-co-bac-cuu-cong-an-thay-oan-uc-nhieu-bi-cao-to-bi-ep-cung-185240410215650742.htm


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)