VNTB – Công viên Nhân Ái ở trại phong Quy Hòa

VNTB – Công viên Nhân Ái ở trại phong Quy Hòa

Khánh Vy

Trong khuôn viên trại phong Quy Hòa – một cơ cở điều trị bệnh cùi có lịch sử lâu đời của thành phố biển Quy Nhơn – có một khu công viên rất đặc biệt, mang tên là công viên Nhân Ái.

Công viên nằm bên bãi biển Quy Hòa với khung cảnh thanh bình của bờ cát trắng, mặt biển thanh và những hàng phi lao, bạch đàn vi vu theo gió. Điểm nhấn của nơi đây là khu vườn tượng danh nhân y học duy nhất của Việt Nam.

Năm 1984, bác sĩ Trần Hữu Ngoạn làm Giám đốc Trại phong Quy Hòa (sau này là Bệnh viện Phong – Da liễu TW Quy Hòa). Từ năm 1985, ông đã lên ý tưởng xây dựng khu vườn tượng với các bức tượng chân dung các Danh nhân Y học Việt Nam và thế giới.

Ảnh 2 – 3: Ở vườn tượng này, người đời sau biết được danh tánh của Edward Jenner (1749-1823), một bác sĩ người Anh, được gọi là “cha đẻ của miễn dịch học”, người tiên phong tìm ra vắc-xin đậu mùa – vắc-xin đầu tiên trên thế giới.

 

Claude Bernard (1813 – 1878): nhà sinh lý học người Pháp, người đầu tiên khám phá ra glycogen và miêu tả về chức năng của nó trong gan.

Ảnh 5: Rudolf Virchow (1821 – 1902): người Đức, nổi tiếng với những tiến bộ trong lĩnh vực y tế công cộng. Ông cũng được biết đến như người sáng lập của y học xã hội.

Ký sinh trùng bệnh sốt rét Plasmodium, một loại đơn bào hơi nhỏ hơn vi trùng, đã được nhà khoa học người Pháp Charles Leveran tìm ra vào năm 1880.

Henry Dunant (1828 – 1910): một doanh nhân và nhà hoạt động xã hội người Thụy Sĩ, người sáng lập Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) vào năm 1863 và là người nhận giải Nobel Hòa bình đầu tiên vào năm 1901.

Gerhard Hansen (1841 – 1912): là bác sĩ người Na Uy, được biết đến nhờ công trình khám phá vi khuẩn Mycobacterium leprae (là nguyên nhân gây bệnh phong) năm 1873.

Ở vườn tượng này có một bảng trích câu dặn dò của Thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Và mong anh chị em tiếp tục phát huy truyền thống “thầy thuốc như mẹ hiền” giúp cho người bệnh mau chóng khỏi bệnh”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)