VNTB – Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc chịu án 15 năm tù vì tội hối lộ

Thái Thịnh (VNTB) Li Dongsheng, từng là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, trước khi bị bắt giam và kết án bởi tòa án Thiên Tân, theo Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Ông từng là người thân cận của trùm an ninh Zhou Yongkang (Chu Vĩnh Khang). Và chịu mức án 15 năm tù vì tội tham nhũng vào ngày thứ Ba, phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin. 

Ông Li Dongsheng, 61 tuổi, là người đứng hàng thứ 2 trong 9 quan chức cấp thứ trưởng của Bộ Công an, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh nội bộ, đồng thời còn là Phó Bí thứ Đảng ủy Bộ Công an. 

VNTB – Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc chịu án 15 năm tù vì tội hối lộ. Ảnh: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images
Các công tố viên trước đó cáo buộc ông tham ô, hối lộ với số tiền lên đến 22 triệu nhân dân tệ (3.3 triệu USD). 

Ông Li Dongsheng đã quyết định không kháng cáo, CCTV cho biết. 

Trước khi gia nhập Bộ Công an, Li đã có 22 năm làm việc tại CCTV dưới vai trò là một nhiếp ảnh gia, sau đó trở thành phó giám đốc của đài truyền hình lớn nhất Trung Quốc. 

Ông cũng là phó giám đốc của bộ phận tuyên truyền Nghị quyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bảy năm. 

Li là người bị phán xét mới nhất, trong chuỗi các đồng minh của Zhou, trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình cầm đầu. 

Zhou từng là Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, là thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, và là chính trị gia có thứ hạng cao nhất bị trảm trong chiến dịch lần này. 

Ông đã bị bắt giam trong tháng Sáu với tội nhận hối lộ và “tiết lộ bí mật nhà nước”. 

Jiang Jiemin, một đệ tử khác của Zhou và là cựu lãnh đạo của một ủy ban chuyên giám sát các công ty nhà nước Trung Quốc, đã bị kết án 16 năm vào tháng Mười. 

Những người chỉ trích nói rằng chiến dịch chống tham nhũng của Tập (Xi) là mở cửa cho bè phái và rằng Đảng Cộng sản đã thất bại trong việc đưa ra những cải cách có hệ thống nhằm ngăn chặn tham nhũng, cũng như công khai tài sản.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)