Việt Nam Thời Báo

VNTB –  Mai này trăm tuổi, ông Nguyễn Phú Trọng có để lại xá lợi không?

 

Huỳnh Liên

 

(VNTB) – Có ý kiến rằng sách kinh và những bài giảng của thiền sư Nhất Hạnh đã là những viên xá lợi long lanh lưu truyền cho cả thế giới đó chứ…

 

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng viết sách rất hàn lâm, đủ để tạo những viên xá lợi trong đảng cộng sản. Vậy thì thế lúc ông trăm tuổi nếu có hỏa táng, liệu ông có để lại cho đời sau những xá lợi kết tinh của một người cộng sản chân chính và… lương thiện?

Có một thực tế hàng ngàn năm nay là khi các vị cao tăng của Phật giáo viên tịch, nhục thân của các vị sau khi hỏa táпg sẽ để lại một số hạt nhỏ với các màu sắc khác nhau, trông giống ngọc trai hoặc pha lê… gọi là ngọc xá lợi. Ngoài ra, tất cả những gì thuộc về vị cao tăng đó như y bát, tóc, móng tay… cũng được xem là xá lợi.

Một tài liệu nói rằng nguyên nhân hình thành ngọc xá lợi được chia làm 3 giả thuyết chính: Sự kết tinh của sức mạnh tinh thần và lòng đại từ, đại bi của các vị cao tăng (1); do thói quen ăn chay, ngồi thiền (2); do tình trạng bệпҺ lý chẳng hạn như sỏi thận (3).

Về trường hợp (1), đó là sự kết tinh của sức mạnh tinh thần và lòng đại từ, đại bi của các vị cao tăng. Đây là cách lý giải có từ hàng ngàn năm trước, khi sự hiểu biết của loài người còn rất hạn chế và họ cho rằng xá lợi là kết tinh của tinh thần cao tăng, nói cách khác đây là quá trình biến đổi tinh thần thành vật chất.

Theo học thuyết tương đối của Einstein với công thức пổi tiếng liên hệ giữa vật chất và năng lượng (E=mc2) thì năng lượng liên quan mật thiết với vật chất, mỗi vật thể đều có năng lượng, đây là thuộc tính cơ bản của tất cả các thực thể vật chất trong tự nhiên. Thế nhưng công thức này không nói rằng khối lượng và năng lượng chuyển hóa lẫn nhau, tức không có năng lượng chuyển hóa thành khối lượng hoặc ngược lại, mà chỉ nói rằng một vật có khối lượng m sẽ có năng lượng tương ứng là E=mc2 mà thôi.

Do đó việc biến đổi năng lượng thành vật chất là một giả thuyết không có cơ sở.

Trường hợp (2), do thói quen ăn chay, ngồi thiền. Theo giả thuyết này thì do thói quen ăn uống của người theo đạo Phật, các vị Phật tử thường ăn các loại thực phẩm có chứa nhiều chất xơ và chất khoáпg, điều đó làm quá trình tiêu hóa và hấp thu dễ tạo ra các tinh thể muối phosphate và carbonate. Các tinh thể muối sẽ kết tinh thành xá lợi, thế nhưng giả thuyết này cũng bị bác bỏ vì nhiều người (không xuất gia) thực hiện chế độ ăn chay nghiêm ngặt những không có xá lợi khi hỏa táпg.

Giả thuyết này dễ được chấp nhận hơn khi kết hợp với thói quen ngồi thiền thường xuyên của các vị cao tăng vì khi ngồi thường xuyên như vậy sẽ làm tăng khả năng hình thành tinh thể muối trong cơ thể.

Trường hợp (3), do bệпҺ lý. Giả thuyết này cho rằng ngọc xá lợi có thể là do bệпҺ lý như sỏi thận, thế nhưng giả thuyết này cũng không đứng vững vì thực tế những người thông thường (không phải người xuất gia) bị bệпҺ sỏi thân khi hỏa táпg cũng không có xá lợi.

Trong niềm tin Phật giáo, xá lợi, đó là những kết tinh kỳ diệu của sự thành đạt tâm linh phi thường trong suốt quãng đời nghiêm trì giới hạnh mà chư vị Thánh tăng đã lưu lại sau lễ trà tỳ nhục cốt. Về ngữ nghĩa, xá lợi là phiên âm từ chữ Phạn Sarira,  nghĩa đen là “những hạt cứng”,  tức là phần cốt tủy kiên cố còn lại sau khi hỏa thiêu thân xác. Thông thường, danh từ xá lợi dùng để chỉ cho di cốt của Phật và các bậc cao tăng sau khi viên tịch hỏa thiêu còn lại.

Xá lợi có hình dạng hơi tròn, lớn nhỏ, màu sắc sáng đục khác nhau, cứng như thép. Có viên lớn như hạt đậu, hạt bắp; viên nhỏ như hạt gạo, hạt mè; thường có các màu trắng, đỏ, hồng, xanh và vàng. Có thứ trong như thủy tinh, có thứ trắng ngà như hạt gạo, có thứ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như pha lê, có thứ màu sáng nhuận như san hô.

Theo tinh thần của Điều 4, Hiến pháp 2013 có thể thấy rằng Đảng là niềm tin duy nhất trong toàn bộ các vấn đề được gọi là “nền tảng tư tưởng”. Đảng cũng là một “đấng toàn quyền” trong “lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Và như tự đánh giá của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay”.

Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 5-2021 có viết: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tin rằng mai này trăm tuổi, hãy thay cho an táng bằng hỏa táng, người ta sẽ có thể được những viên ngọc xá lợi Nguyễn Phú Trọng lung linh vẻ đẹp tượng trưng cho trí tuệ Đảng của tháng ngày hiện tại…


Tin bài liên quan:

VNTB – Chống tham nhũng trong bộ máy công quyền bằng rao giảng đạo đức?!

Phan Thanh Hung

VNTB – Hệ thống chính trị Việt Nam sẽ giúp kết thúc dịch cúm ‘made in China’?

Phan Thanh Hung

VNTB – Nói xuôi cũng Quốc hội, mà nói ngược cũng… Quốc hội

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.