VNTB – Thu phí đọc báo điện tử

VNTB – Thu phí đọc báo điện tử

Việt Nam Thời Báo

 

(VNTB) – Việc thu phí báo điện tử khó khả thi

 

Những tiến bộ về mặt công nghệ khiến công chúng có thể trở thành người sản xuất tin tức. Đồng thời, cùng với sự tiến bộ về công nghệ đã khiến báo chí truyền thống đứng trước những khó khăn về doanh thu, đưa đến xu hướng đọc báo điện tử phải trả phí, và người ta xem báo chí như một món hàng, muốn dùng thì phải trả tiền.

Nhà báo Thái Hoài Ân nhận xét.

Mình làm bên báo ô-tô chấm com, chấm vn với lại bất động sản. Cá nhân mình đó, cái việc mà thu phí để làm báo đó tăng nâng cao chất lượng của báo đó thì cũng đúng. Nhưng mà đối với người dân Việt Nam mình điều này khó thực hiện”.

Góc nhìn của người trẻ, sinh viên Lê Quốc Hưng, trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn bày tỏ đồng thuận.

Tại vì người ta cũng phải gọi là bỏ công sức ra để mà đi kiếm tin này kia thì người ta thu tiền đó cũng là hợp lý thôi”.

Tuy nhiên, ở Việt Nam là báo chí cách mạng, do đó, khó có thể coi báo chí là sản phẩm hàng hoá thuần tuý. Và việc triển khai thu tiền từ bạn đọc trên mạng điện tử cũng không hề đơn giản. Việc này theo ý kiến của nhà báo Thái Hoàng Ân thì cần được các cơ quan tính toán thiệt hơn.

Ý kiến trái chiều từ phía người dùng và xã hội. Các báo chí mà mảng truyền thông đó, báo truyền thông cơ bản gắn bó lâu năm với mấy cụ bây giờ đó và cũng bắt đầu thu phí như vầy thì các cụ lớn tuổi đó họ cũng sẽ phản đối kịch liệt”.

Ghi nhận ý kiến từ một viên chức đã nghỉ hưu, cụ Nguyễn Văn Mao nói rằng ông chỉ cần đọc tin tức thời sự.

Tôi thấy đóng tiền cũng vậy, mà không đóng tiền cũng vậy, tôi thấy là coi báo bình thường hay hơn. Còn cái kia nó rườm rà phải đóng tiền chi phí nữa. Chú không có coi báo đóng tiền đâu. Chú chỉ coi báo bình thường thôi à. Cái Youtube mở tin tức thời sự vậy thôi à, chú không có coi đóng tiền”.

Ngay cả với một sinh viên chuyên khoa quan hệ quốc tế như Lê Quốc Hưng thì cũng chỉ cần cập nhật thời sự.

Nếu mà thu phí như vậy thì mình sẽ chỉ coi những cái tin nào nó miễn phí thôi, còn tin thu phí thì mình không coi tại vì mình không có nhu cầu để coi”.

Sinh viên Lê Quốc Hưng nói tiếp rằng dường như nhiều người đọc chưa sẵn lòng trả tiền. Và vẫn theo sinh viên Hưng, con đường bán báo mạng tuy không dễ nhưng sẽ là xu thế, vì người dân đã chấp nhận truyền hình trả tiền thì cũng có thể đọc báo mạng trả tiền.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)