VNTB – Thủ tướng phản biện Tổng bí thư về “ngoại giao cây tre”

VNTB – Thủ tướng phản biện Tổng bí thư về “ngoại giao cây tre”

Đông Đô lược thuật

 

(VNTB) – Ngoại giao cây tre ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế còn bị động, ngoại giao kinh tế vẫn chưa thành hệ thống, còn manh mún, chia cắt, chưa có trọng tâm, trọng điểm.

 

Hình ảnh Tập Cận Bình cùng ngồi uống trà với Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội với những họa tiết mang tính biểu tượng của “rồng tre” hồi trung tuần tháng 12-2023, gợi rõ hơn về ví von gấu trúc Bắc Kinh có mồi ngon khoái khẩu là tre Hà Nội cho gặm nhấm dần.

Khái niệm “ngoại giao cây tre” lần đầu tiên được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra đầy tăm đắc hồi năm 2016, và kể từ đó đã thường xuyên được ông sử dụng để gọi đường lối đối ngoại mà ông tự khen rằng “rất đặc sắc và độc đáo”.

Ở Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến điểm cầu các tỉnh, thành phố từ ngày 19 đến 23-12, người ta lại thấy sự xuất hiện với diễn văn ngợi ca về “ngoại giao cây tre” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò “dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị” – trích:

“Như chúng ta đều biết, trong gần 40 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã kế thừa và phát huy bản sắc, cội nguồn và truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Đó là vừa kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược; mềm mại, khôn khéo nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; đoàn kết, nhân ái nhưng luôn luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc.

Đến nhiệm kỳ khoá XIII, cụ thể là tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức vào ngày 14/12/2021, chúng ta đã thống nhất cao khẳng định về sự hình thành, phát triển của Trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam”: Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam” (*) .

Tham dự Hội nghị Ngoại giao trên sau đó một ngày, trong diễn văn của mình Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng ngoại giao cây tre ở Việt Nam trong lãnh vực kinh tế còn bị động, ngoại giao kinh tế vẫn chưa thành hệ thống, còn manh mún, chia cắt, chưa có trọng tâm, trọng điểm.

Vẫn theo nhìn nhận của người đứng đầu Chính phủ thì việc ký kết các thỏa thuận về kinh tế nhiều nhưng thực hiện rất khiêm tốn. Nhiều bên đối tác cho rằng, thủ tục của Việt Nam rườm rà mà chưa xoay chuyển được…

Hàm ý ở đây của ông Phạm Minh Chính, theo cảm nhận của người viết bài này, dường như chủ thuyết nền ngoại giao cây tre của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thiên về “ứng phó” thay vì hành động có tính chủ động – nhất là thể hiện vai trò lãnh đạo trong các thể chế ở tầm khu vực…

Ngoại giao cây tre nên dừng lại ở tính biểu tượng, thay vì cứ tán dương kéo dài vì trên thực tế thì gió to, gió lớn, thì tre sẽ không chịu được, bật gốc… Nói một cách hình tượng là cây tre Việt Nam hoàn toàn có thể bị con gấu trúc Trung Quốc gặm nhấm dần dần (!?).

__________________

Tham khảo:

(*) https://baochinhphu.vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-ngoai-giao-lan-thu-32-102231219155116287.htm


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (3)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 6 months

    “Nhiều bên đối tác cho rằng, thủ tục của Việt Nam rườm rà mà chưa xoay chuyển được…”

    Có thể đúng . Nếu đúng thế thì VN nên xoay chuyển về hướng Xã hội chủ nghĩa, mà đơn giản hóa thủ tục, ưu tiên cho những nước Xã hội chủ nghĩa

  • comment-avatar
    CNHT loại ĐCS 6 months

    Ngoại giao cây tre nên dừng lại ở tính biểu tượng, thay vì cứ tán dương kéo dài vì trên thực tế thì gió to, gió lớn, thì tre sẽ không chịu được, bật gốc… Nói một cách hình tượng là cây tre Việt Nam hoàn toàn có thể bị con gấu trúc Trung Quốc gặm nhấm dần dần (!?). nên cụ thể thực tế Cty phá sản nghĩ công nhân mất việc tràn lan TT.PMC hùng hổ kêu gọi EU dở bỏ kiễm tra thủy sản yêu cầu HK công nhận nền KTTT thì nay cả 2 chối từ thêm nặng nợ xuất khẩu sao đây cứ hùng hổ vị trí đẹp sẽ phãi tuân theo yêu cầu phi KTTTT nay trắng mắt chửi TDDC đểu 0 tôn trọng vị trí đẹp thì ta cứ chui vào VĐCĐ trở lại lời nguyền từ xưa thời bắc thuộc tiền hô hậu ủng yên tâm lớn dân sẽ ũng hộ cứ thế trong đại hội vỗ tay lớn khi ngoài dân xuống đường cũng nỗ lớn như tết MT68 oke

  • comment-avatar
    Lepathetlao 6 months

    Đem sợi tóc đó đi xác định niên đại bằng C-14 là lòi cái giả dối ngày.Sau đó đưa bọn lừa đảo ra toà về tội lừa đảo là xong ngay .