VNTB – Thưa chuyện với Báo Biên Phòng Việt Nam

VNTB – Thưa chuyện với Báo Biên Phòng Việt Nam

Quang Nguyên

(VNTB) – Việt Nam có nhiều luật nhưng không thực thi.

Đã từ lâu Việt Nam Thời Báo là mục tiêu công kích của nhiều tờ báo mạng và đài truyền hình của Việt Nam. Họ gọi những bài viết trên VNTB là giả hình, nước mắt cá sấu, xuyên tạc, nói xấu chế độ… Mới đây tờ Biên Phòng có bài Thiếu khách quan khi cho rằng, Việt Nam không quan tâm đến nạn buôn người, báo này viết, “trên trang Việt Nam Thời Báo có bài viết cho rằng: Việt Nam không quan tâm đến nạn buôn người. Đó là ý kiến thiếu khách quan, nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước ta.” Bài viết này được một số báo, trang Facebook tiếp tay đưa lên cho công chúng đọc. Qua các bài báo VN nói chung, tờ Biên Phòng nói riêng, chỉ trích VNTB, chúng tôi thấy các tiếng nói của Ban Tuyên Giáo Trung Ương cố tình chạy tội và biện bạch cho các vi phạm nhân quyền của VN mà chúng tôi đã chỉ ra.

Tờ Biên Phòng căn cứ trên bài viết của VNTB “Cẩm nang dành cho công nhân Việt Nam đi XKLĐ (phần 1)”, ngày 26/7/2022, chỉ trích VNTB thiếu khách quan khi cho rằng, Việt Nam không quan tâm đến nạn buôn người”. Bài báo của Biên Phòng đưa ra Luật số 72/2006/QH11, Luật Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng (gọi tắt là Luật số 72) có hiệu lực từ ngày 1/7/2007, Nghị định số 126/2007/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số 72, Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác bảo hộ công dân. Nhưng như người dân trong nước nói Việt Nam có một rừng luật nhưng chỉ làm theo luật rừng. VNTB đã chỉ rõ nhưng vi phạm của chính quyền VN dung túng và trục lợi trong chuyện buôn người qua nhiều loạt bài, với những bằng chứng, ‘người thật việc thật”, kể ra các sai phạm cố ý của từ những kẻ môi giới buôn người, đến các công ty dịch vụ có tên dịch vụ xuất khẩu lao động; kể ra cả những công ty là sân sau của Bộ Lao Động, của các ban ngành chính phủ. Các công ty và nhân viên của họ, thậm chí cả nhân viên sứ quán VN tại vài nước có người Việt XKLĐ đã thực hiện các vụ buôn bán người ra sao, đã mang con bỏ chợ như thế nào.

Bài báo của Biên Phòng chỉ đưa ra một số luật chính phủ VN đã ban ra, nhưng không thấy nêu ra được bằng chứng cho thấy chính phủ thực hiện điều họ viết trong luật. Việc chỉ nói mà không làm, việc các tội phạm xảy ra với bằng chứng rành rành, chính phủ VN đã bị bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giáng cấp xuống hạng 3 về nạn buôn người khiến VN mất mặt trên trường quốc tế và thiệt hại cả về danh dự lẫn một phần kinh tế.

Từ ban hành luật cho đến thi hành luật có một khoảng rất xa, và với chế độ cộng sản, có khi đoạn đường đó không bao giờ thành hiện thực.

Việt Nam chỉ có thể thoát khỏi hạng 3 về tình trạng buôn người và tránh khỏi các biện pháp trừng phạt ngoại giao và kinh tế do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phân loại và áp dụng nếu thực hiện đồng bộ cả 4 hành động sau đây:

– Trừng phạt thích đáng tội phạm buôn người;

– Bảo vệ và giúp đỡ nạn nhân;

– Thực thi các biện pháp phòng chống tội phạm buôn người có hiệu quả;

– Hợp tác với mọi thành phần trong quốc gia và quốc tế để phòng chống, trừng phạt tội phạm buôn người và bảo vệ nạn nhân.

Tất cả các điều trên VN không chưa hay cố tình không thực thi từ gần 30 năm nay. Hồ sơ về các vụ vi phạm của chính phủ VN dầy đến hàng thước. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có lẽ đã mỗi năm nhân nhượng, che đậy cho chính quyền VN; họ giữ mức đánh giá VN ở hạng 2 về nạn buôn người từ lâu, mong VN có thể dần tiến bộ hơn để khỏi phải áp dụng các trừng trị cứng rắn khi VN phải đánh xuống hạng 3. Trong năm nay, chẳng đặng đừng Bộ Ngoại Giao HK phải thẳng tay với VN.

Việt Nam Thời Báo nêu lên những ý kiến giúp chính phủ VN thấy rõ những sai trái, vi phạm của họ, hy vọng VN sẽ làm tốt hơn trong vấn nạn buôn người mà họ đang bị thế giới chỉ trích thậm tệ.

Với tinh thần phản biện không ngừng, chúng tôi đã và sẽ lần lượt cho đăng tải các sự kiện không chối cãi được minh chứng VN đã, và đang, không những không chấp nhận lỗi, cố ý vi phạm mà còn phớt lờ sự trừng phạt của bộ ngoại giao Hoa Kỳ.

Xem tiếp Bài 1: VIỆT NAM PHẢI LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI HẠNG 3 VỀ BUÔN NGƯỜI. Việt Nam đã trừng phạt thích đáng tội phạm buôn người chưa?

Tài liệu tham khảo

Thiếu khách quan khi cho rằng, Việt Nam không quan tâm đến nạn buôn người (bienphong.com.vn)


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)