VNTB – Tin “nhân sự đặc biệt” được tái cử không còn trên báo Đảng

VNTB – Tin “nhân sự đặc biệt” được tái cử không còn trên báo Đảng

Reuters – Truyền thông nhà nước: Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam được đề cử tái cử

Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền của Việt Nam, đã được đề cử nhiệm kỳ thứ ba hiếm hoi, một quan chức của Đảng cho biết, theo một số bài báo trên phương tiện truyền thông nhà nước được đăng hôm thứ Tư, sau đó đã được sửa đổi, loại bỏ các ý kiến.

Các bài báo đều trích dẫn lời đại biểu Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, đã được xuất bản và sau đó được sửa đổi để loại bỏ các bài đề cập đến việc ông Trọng đề cử.

Ông Lềnh được báo Tiền Phong dẫn lời nói rằng có giới hạn độ tuổi lần lượt là 60 và 65 đối với các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị được bầu lại.

Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là một trong những người được đề cử quá tuổi và là một trường hợp đặc biệt, ”ông Lềnh nói, trong các bình luận sau đó bị Tiền Phong và các cơ quan truyền thông nhà nước loại bỏ.

Ban đầu ông Lềnh cho biết các cuộc thảo luận xung quanh các vị trí hàng đầu của đảng sẽ bắt đầu vào thứ Năm và kéo dài trong ba ngày, với một cuộc bỏ phiếu và thông báo về Tổng Bí thư vào Chủ nhật, các đại biểu bỏ phiếu vào thứ Hai  cho các uỷ viên Bộ chính trị và ba vị trí lãnh đạo cao nhất khác.

Hiện vẫn chưa rõ liệu có đề cử nào khác cho chức vụ Tổng Bí thư hay không và Đảng chưa có thông báo chính thức.

Trong khi việc bổ nhiệm các cấp cao nhất của Việt Nam được điều chỉnh theo các quy định của Đảng, trên thực tế, quá trình rất bí mật xoay quanh việc xây dựng sự đồng thuận và tranh giành quyền kiểm soát của Bộ Chính trị quyền lực, ra quyết định.

Điều đó có nghĩa là các ngoại lệ có thể được chấp nhận – đặc biệt nếu không thể đạt được sự đồng thuận về các ứng viên hàng đầu.

Bản lưu web cache của Google và bài đã được sửa

RFA – Báo Nhà nước đồng loạt rút tin: ông Trọng là “nhân sự đặc biệt” được tái cử

Sáng ngày 27-1-2021,  ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban T.ƯMTTQ Việt Nam trả lời với báo giới rằng ông Nguyễn Phú Trọng là “một trong sốcác nhân sự đặc biệt được giới thiệu” tái cử ở Đại hội 13.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau, các thông tin này đã đồng loạt bị gỡ bỏ trên các trang báo mạng của các tờ báo nhà nước.

Một số trang báo đổi tiêu đề và “đục bỏ” nội dung như Tuổi Trẻ, VnExpress, Tiền Phong, Zing, Pháp luật TPHCM… Có báo rút cả bài đăng như Dân Trí, chỉ còn tờ Chuyên trang Đầu Tư Tài Chính Việt Nam – VietnamFinance đến 12 giờ trưa ngày 27-1 là còn nguyên bài và nguyên tiêu đề.

Cụ thể, theo bài viết trên báo Tiền Phong mà phóng viên đài RFA đã kịp quay màn hình lại trước khi bị sửa đổi nội dung, phóng viên hỏi ông Hầu A Lềnh về trường hợp “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thuộc trường hợp đặc biệt giới thiệu vào Bộ Chính trị khóa XIII?”

Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho hay:

Theo quy đnh ca Điu lĐng, các đng chí y viên Trung ương tái ckhông quá 60 tui, các y viên BChính tr, Ban Bí thư tái ckhông quá 65 tui, Tng Bí thư, Chtch nước đã hơn 65 tui nên là mt trong scác nhân sđc bit được gii thiu.”

Theo Danh mục bí mật nhà nước của Đảng do ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành hồi tháng 11 năm ngoái, thì phương án nhân sự Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc Hội và Thủ tướng, Thường trực ban bí thư thuộc danh mục Tuyệt Mật.

Không rõ liệu các tờ báo này có bị xử phạt vì làm lộ bí mật của đảng CSVN hay không.

Trước khi đại hội đảng 13 diễn ra, nhiều chuyên gia về tình hình Việt Nam đã dựđoán ông Nguyễn Phú Trọng có thể tiếp tục giữ chức Tổng bí thư nhiệm kỳ 3 liên tiếp.

Tổng thư ký Hội đồng lý luận trung ương đảng Nguyễn Viết Thông ngay sát đại hội 13 đã nói với các báo trong nước rằng, nếu ông Nguyễn Phú Trọng được tái cửnhiệm kỳ 3 là trường hợp “rất đặc biệt” do điều lệ đảng chỉ quy định TBT chỉ được làm 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Người Việt -Báo đảng sửa bài liên tục sau khi loan tin Nguyễn Phú Trọng ‘tái cử’

Sáng 27 Tháng Giêng, ngày họp thứ ba của Đại Hội 13, các báo nhà nước đã liên tục phải sửa bài, gỡ link sau khi loan tin  ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, chủ tịch nước CSVN, được công bố là “trường hợp đặc biệt” để tái cử ghế “tứ trụ.”

Trong số đó, riêng báo VnExpress được ghi nhận đã ba lần sửa tựa, lần sau cùng không nhắc tên ông Trọng.

Các bài báo đều dẫn phát ngôn của ông Hầu A Lềnh, phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Theo bản lưu web cache của Google, bản đầu tiên trên báo VnExpress dẫn lời ông A Lềnh: “Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng quá tuổi theo quy định nhưng được giới thiệu tái cử.”

Cùng ngày, tờ Tuổi Trẻ sau khi sửa bài, xóa tên ông Trọng ra khỏi bản tin, dẫn phát ngôn của ông Hầu A Lềnh: “Công tác nhân sự được kế thừa kinh nghiệm của các đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn, những ‘trường hợp đặc biệt’ được Ban Chấp Hành Trung Ương bàn hết sức kỹ lưỡng. Những trường hợp này chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.”

Theo truyền thông nhà nước, “trường hợp đặc biệt” là nội dung sẽ được Đại Hội 13 bàn đến trong chương trình họp ngày 28 Tháng Giêng.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)