VNTB – Vài điều về Hoa Kỳ

VNTB – Vài điều về Hoa Kỳ

Aria Serena

 

(VNTB) – Mỹ là một trong những nước có nền dân chủ và tự do phát triển mạnh mẽ nhất trên thế giới, với các tổ chức nhân quyền và tự do báo chí được đảm bảo phát triển.

 

Hoa Kỳ là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới về diện tích đất liền, nằm ở châu Mỹ, giáp với Canada ở phía bắc, Mexico ở phía nam và có bờ biển dài trên Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Với dân số khoảng 330 triệu người, Mỹ là quốc gia đa dân tộc và đa văn hóa, với người Mỹ gốc Âu, Mỹ gốc Phi, Mỹ gốc Á và nhiều dân tộc khác.

Chính trị của Mỹ là chế độ cộng hòa liên bang, với Tổng thống là người đứng đầu chính phủ và cùng với Quốc hội thực hiện quyền lực lập pháp. Mỹ là một trong những nước có nền dân chủ và tự do phát triển mạnh mẽ nhất trên thế giới, với các tổ chức nhân quyền và tự do báo chí được đảm bảo phát triển.

Văn hóa của Mỹ đa dạng và phong phú, với nhiều nền văn học, nghệ thuật, âm nhạc và thể thao được đánh giá cao trên toàn thế giới. Mỹ là trung tâm của ngành công nghiệp giải trí, sản xuất phim ảnh và truyền hình, và là nơi sinh sống của nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Ngoài ra, Mỹ còn là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, với GDP lớn nhất thế giới và đóng góp lớn cho nền kinh tế toàn cầu. Mỹ cũng là một trong những quốc gia có quân đội mạnh mẽ nhất trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động quốc tế và hỗ trợ các đồng minh của Mỹ trên toàn thế giới.

Người Mỹ tự hào về:

1. Quyền tự do và dân chủ: Nước Mỹ là một trong những nước tiên tiến nhất thế giới về quyền tự do và dân chủ. Các công dân có quyền được tự do ngôn luận, tôn giáo, báo chí, và tụ tập hòa bình. Những quyền này là tuyệt đối và dược hiến pháp bảo vệ. Từ những ngày đầu của lịch sử Mỹ, những người định cư đã đánh giá cao giá trị này và đánh bại các chế độ độc tài và phân biệt chủng tộc để bảo vệ nó.

2. Kinh tế lớn nhất thế giới: Nước Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới với một nền kinh tế đa dạng, có tính cạnh tranh cao, và sức mạnh về công nghệ và sáng tạo.

3. Văn hóa đa dạng: Với hơn 328 triệu dân, Nước Mỹ có một nền văn hóa đa dạng, bao gồm nhiều dân tộc, tôn giáo, và phong cách sống khác nhau.

4. Thiên nhiên đa dạng: Nước Mỹ có các khu vực địa lý rất đa dạng, từ sa mạc ở Tây Nam, rừng nhiệt đới ở Đông Nam, cho đến dãy núi Rocky và Alaska. Người Mỹ cảm thấy tự hào về đất nước của họ với những cảnh quan đẹp và đa dạng như vậy.

5. Ẩm thực phong phú: Với nền ẩm thực phong phú, Nước Mỹ có nhiều món ăn đặc trưng của các khu vực khác nhau, bao gồm pizza, hamburger, món cá nướng, và nhiều món ăn có nguồn gốc ngoại lai. Món phở và gỏi cuốn, nem rán của Việt Nam cũng rất được ưa chuộng

6. Văn hóa giải trí phong phú: Nước Mỹ là nơi ra đời của nhiều thể loại âm nhạc và đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp điện ảnh, âm nhạc và chương trình truyền hình thế giới

7. Sự phát triển của công nghệ: Nước Mỹ là một trong những quốc gia dẫn đầu trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ mới nhất, bao gồm các công nghệ về internet, máy tính, và khoa học viễn thông với các công ty công nghệ hàng đầu như Apple, Google, Amazon, Microsoft, v.v.

8. Lịch sử đa dạng: Nước Mỹ có một lịch sử phong phú và đa dạng, bao gồm nhiều thời kỳ khác nhau, từ thời kỳ đầu định cư cho đến Chiến tranh thế giới ll

9. Lực lượng võ trang: Người Mỹ cảm thấy tự hào về quân đội và lực lượng võ trang mạnh mẽ của đất nước. Nước Mỹ có một trong những lực lượng vũ trang lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

 

Người Mỹ cảm thấy xấu hổ về:

1. Lịch sử xa xưa của nước Mỹ: Nước Mỹ có một lịch sử xa xưa đăng xấu hổ, tổ tiên của người Mỹ hôm nay, người dân gốc Âu châu đầu tiên, đã chiếm vùng đất của người thổ dân bản địa làm đất của họ. Họ đã từng dùng bạo lực chống lại những người tị nạn và những người nhập cư, và chế độ nô lệ trong quá khứ. Các sự kiện này làm cho nhiều người Mỹ cảm thấy xấu hổ về quá khứ của đất nước.

2. Những vấn đề xã hội và chính trị hiện tại: Nhiều người Mỹ cảm thấy xấu hổ về những vấn đề hiện tại của đất nước, bao gồm bạo lực súng, phân biệt chủng tộc, quyền LGBT và các vấn đề xã hội khác. Họ cho rằng các vấn đề này phản ánh một phần thực tế xã hội khó khăn trong nước Mỹ.

3. Chính sách đối ngoại của Mỹ: Nhiều người Mỹ cảm thấy xấu hổ về chính sách đối ngoại của nước Mỹ, bao gồm sự can thiệp của nước Mỹ vào chính trị của một vài quốc gia, các cuộc chiến tranh không cần thiết, và các xung đột với các quốc gia khác.

4. Khả năng đáp ứng các vấn đề nội bộ: Nhiều người Mỹ cảm thấy xấu hổ vì khả năng của nước Mỹ đáp ứng các vấn đề nội bộ, bao gồm các vấn đề kinh tế, hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục, và các vấn đề môi trường. Họ cho rằng nước Mỹ không thể giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả và làm mất đi sự uy tín của đất nước trên thế giới.

Nước Mỹ đã từng xâm lược một số quốc gia khác:

1. Mexico: Trong thế kỷ 19, Mỹ đã tiến hành chiếm đóng California, Texas và các vùng lãnh thổ khác của Mexico thông qua các cuộc xung đột và chiến tranh. Cuộc xâm lược của Mỹ đã gây ra nhiều đau thương và chết người cho người dân Mexico.

2. Iraq: Năm 2003, Mỹ đã tiến hành cuộc xâm lược Iraq với lý do tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng hạt của Iraq. Tuy nhiên, không tìm thấy bằng chứng cho thấy vũ khí đó tồn tại. Cuộc xâm lược này đã gây ra hàng nghìn người chết và làm suy yếu nền kinh tế của Iraq.

3. Afghanistan: Sau vụ tấn công 11/9, Mỹ đã xâm lược Afghanistan vào năm 2001 với mục tiêu tiêu diệt tổ chức khủng bố Taliban và bảo vệ an ninh quốc gia. Cuộc xâm lược này đã kéo dài hơn hai thập kỷ và đã gây ra hàng nghìn người chết và tàn phá nền kinh tế của Afghanistan.

Về việc Mỹ vào VN, đa số các nghiên cứu lịch sử cho thấy, Mỹ đã không xâm lược Việt Nam mà thực hiện một chiến dịch quân sự tại Việt Nam nhằm hỗ trợ cho chính phủ miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Mỹ bắt đầu tham gia chiến tranh tại Việt Nam vào năm 1960 và quân đội Mỹ đã tăng cường mạnh mẽ sau khi chính phủ miền Nam Việt Nam yêu cầu vào năm 1964. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Mỹ thực hiện các cuộc không kích, và sử dụng các loại vũ khí hủy diệt khác ở Việt Nam đã gây ra nhiều đau đớn và chết người cho người dân Việt Nam. Do đó, nhiều người trong và ngoài Việt Nam cho rằng Mỹ đã xâm lược Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng việc Mỹ tham gia chiến tranh tại Việt Nam là do tình hình chính trị và quân sự ở khu vực Đông Nam Á diễn ra phức tạp và nguy hiểm cho sự ổn định và an ninh của Mỹ và các đồng minh. Ngoài ra, nhiều người Mỹ cũng phản đối việc tham gia chiến tranh tại Việt Nam vì cho rằng nó là một chiến tranh vô lý và không cần thiết.

Mỹ từng có các thuộc địa. Dưới đây là một số thông tin về các thuộc địa của Mỹ trong quá khứ:

Trước năm 1776, các thuộc địa của Mỹ bao gồm các khu vực thuộc Anh như Virginia, Massachusetts, Pennsylvania và Georgia.

Sau khi Mỹ giành độc lập vào năm 1776, Mỹ đã mua đất từ Pháp (gồm Louisiana) và Tây Ban Nha (gồm Florida) và xâm chiếm các vùng lãnh thổ của các bộ lạc bản địa.

Năm 1898, Mỹ chiếm đóng Cuba, Puerto Rico và Quần đảo Guam trong chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ. Năm 1899, Mỹ cũng mua Quần đảo Virgin thuộc Đan Mạch.

Sau Thế chiến II, Mỹ kiểm soát các khu vực thuộc Nhật Bản như Okinawa và Guam, cũng như chiếm đóng Đài Loan.

Mỹ từng có các thuộc địa trong quá khứ phần nào liên quan đến chính sách mở rộng lãnh thổ và quyền lực của Mỹ trên thế giới trong thời kỳ mới đế quốc hoặc thời kỳ sau Chiến tranh Thế giới thứ II. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính sách ngoại giao của Mỹ đã thay đổi và Mỹ không còn có chính sách mở rộng lãnh thổ nữa.

Tuy nhiên, như bất kỳ quốc gia nào khác, người Mỹ cũng nhận ra rằng đất nước và con người của họ cũng có những điểm yếu.

3 điều mà người Mỹ thấy kém và đang cố gắng làm tốt hơn:

1. Khủng hoảng kinh tế và chính trị: Mỹ gần đây đã trải qua nhiều khủng hoảng kinh tế và chính trị, ví dụ như khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và các tranh cãi chính trị nội bộ.

2. Xung đột chủng tộc: Mỹ còn đang đối mặt với các vấn đề liên quan đến chủng tộc, đặc biệt là sau các vụ xả súng gần đây liên quan đến người Mỹ da màu.

3. Biến đổi khí hậu: Mỹ là một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất trên thế giới và đang phải đối mặt với các hậu quả của biến đổi khí hậu như tăng mực nước biển, khô hạn, và các cơn bão

Người Mỹ được đánh giá cao về lòng trắc ẩn , tính phóng khoáng và làm từ thiện vốn là những đặc điểm văn hóa rất phổ biến trong xã hội Mỹ. Tuy nhiên, như bất kỳ quốc gia nào khác, không phải tất cả người Mỹ đều có cùng mức độ của những đặc điểm này và có thể có sự khác biệt giữa các khu vực và tầng lớp xã hội khác nhau.

Lòng trắc ẩn của người Mỹ thể hiện qua sự tôn trọng quyền riêng tư và không can thiệp vào đời tư của người khác. Người Mỹ thường coi quyền cá nhân là rất quan trọng và luôn tôn trọng sự đa dạng trong cách sống và suy nghĩ của mỗi người.

Tính phóng khoáng của người Mỹ được thể hiện qua việc họ coi trọng sự sáng tạo và đổi mới, và có sự chấp nhận đa dạng về cách suy nghĩ và hành động. Điều này được phản ánh rõ trong lối sống phóng khoáng của người Mỹ, từ thời trang, phong cách sống, âm nhạc và giải trí.

Tính từ thiện của người Mỹ được thể hiện qua các hoạt động từ thiện và giúp đỡ người khác. Các tổ chức từ thiện và hoạt động của tình nguyện viên rất phổ biến trong xã hội Mỹ. Người Mỹ thường quan tâm đến cộng đồng và thường tham gia vào các hoạt động từ thiện như ủng hộ các tổ chức bảo vệ môi trường, giúp đỡ trẻ em khó khăn, đóng góp cho các tổ chức vận động phòng chống bệnh tật, v.v.

Tuy nhiên, cũng như các quốc gia khác, người Mỹ cũng có những hạn chế về lòng trắc ẩn, tính phóng khoáng và từ thiện, và có thể có những trường hợp vi phạm đạo đức và pháp luật. Việc tôn trọng và bảo vệ quyền cá nhân cũng có thể dẫn đến những tranh cãi về việc bảo vệ quyền lợi cá nhân trên sự an toàn và an ninh của cộng đồng. 

Tính kỳ thị tại Mỹ là một vấn đề phức tạp và kéo dài từ nhiều thế kỷ. Chủng tộc cũng là một yếu tố quan trọng trong kỳ thị ở Mỹ, và đã góp phần tạo nên những thách thức và tranh cãi trong xã hội Mỹ. Tính kỳ thị của người Mỹ rõ nét nhất trong giới ít học, nhưng trong giới trí thức vẫn có, nhưng tinh vi hơn.

Trong quá khứ, người da trắng đã chiếm đóng đất nước của người da đỏ bản địa, và sau đó có nhiều người da đen bị bắt làm nô lệ và phải làm việc cho chủ nô. Những vấn đề về bạo lực chủng tộc, phân biệt chủng tộc, kinh tế và chính trị giữa người da trắng, người da màu đã tạo ra nhiều khó khăn cho Mỹ trong quá khứ và tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, với những nỗ lực của nhiều người trong và ngoài Mỹ, đã có những tiến bộ về vấn đề chủng tộc. Các cuộc phong trào nhân quyền và chính sách bình đẳng giữa các chủng tộc đã được đưa ra và đưa vào áp dụng. Nhiều người Mỹ cũng đang làm việc để thúc đẩy sự hiểu biết và sự đoàn kết giữa các chủng tộc và thúc đẩy sự bình đẳng và công bằng cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức và tranh cãi trong việc giải quyết vấn đề chủng tộc tại Mỹ. Các vấn đề như phân biệt chủng tộc trong hệ thống tư pháp, bạo lực chủng tộc, và sự phân hóa kinh tế giữa các chủng tộc vẫn còn tồn tại. Cần có sự đồng thuận và nỗ lực của cả xã hội để giải quyết các vấn đề này và xây dựng một xã hội công bằng và đoàn kết.

Dù mang tiếng kỳ thị, nhưng người Mỹ đã đóng góp lớn cho hoà bình thế giới: 

1. Hợp tác với Liên Hợp Quốc: Mỹ là một trong năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đã đóng góp về quân sự, tài chính và nhân lực cho nhiều hoạt động của Liên Hợp Quốc.

2. Hỗ trợ phát triển: Mỹ đã cung cấp hỗ trợ cho nhiều quốc gia trên thế giới để phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Một số chương trình nổi bật như Chương trình Phát triển Mỹ, Chương trình Chống HIV/AIDS Toàn cầu của Tổng thống Bush, Chương trình Điện tử cho các nước đang phát triển của Tổng thống Obama.

3. Thúc đẩy hoà bình và giải quyết xung đột: Mỹ đã tham gia vào nhiều nỗ lực nhằm giải quyết xung đột trên thế giới, bao gồm việc trung gian đàm phán giữa Israel và Palestine, việc đưa ra lời kêu gọi hoà bình giữa Ấn Độ và Pakistan, và tham gia vào nhiều cuộc chiến tranh nhằm giải quyết các xung đột.

4. Giữ gìn an ninh quốc gia: Mỹ đã tham gia vào nhiều hoạt động nhằm giữ gìn an ninh quốc gia và thế giới, bao gồm việc thành lập NATO, các hoạt động chống khủng bố và các hoạt động tình báo quốc tế.

5. Thúc đẩy quyền con người: Mỹ là một trong những nước lãnh đạo trong việc thúc đẩy các giá trị về quyền con người trên toàn thế giới. Mỹ đã hỗ trợ các chương trình giáo dục, giám sát các cuộc bầu cử tự do, và tạo ra các chương trình đối thoại về quyền con người với các quốc gia khác.

Tuy nhiên, Mỹ cũng đã có những chính sách và hoạt động đối ngoại gây tranh cãi và bị chỉ trích, như việc tham gia chiến tranh và can thiệp vào chính trị nội bộ của một số quốc gia. Tuy nhiên, đóng góp của Mỹ cho hoà bình thế giới rất dáng là điều tự hào của dân chúng Mỹ.

Sơ qua vài sự kiện vô cùng đau lòng của người Mỹ

Vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản là một sự kiện lịch sử rất đau lòng và gây tranh cãi. Vào tháng 8 năm 1945, trong đợt cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai, Hoa Kỳ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản: Hiroshima và Nagasaki. Các cuộc tấn công này đã giết chết hàng trăm ngàn người, gây ra những vết thương sâu sắc và để lại hậu quả kéo dài cho nhiều thập kỷ sau đó.

Mặc dù việc ném bom nguyên tử được cho là đã giúp kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai bằng cách ép Nhật Bản đầu hàng, nhưng nó cũng đã gây ra một số tranh cãi lớn về đạo đức và chính sách. Một số người cho rằng việc ném bom nguyên tử là một hành động tàn bạo và không cần thiết, vì Nhật Bản đã sẵn sàng đầu hàng trước khi các cuộc tấn công này xảy ra. Hơn nữa, sự thảm họa của vụ ném bom nguyên tử đã ảnh hưởng đến hàng triệu người dân Nhật Bản và để lại những tác động tiêu cực đến sức khỏe và môi trường cho nhiều thập kỷ sau đó.

Tuy nhiên, một số người khác vẫn cho rằng việc ném bom nguyên tử đã giúp kết thúc chiến tranh một cách nhanh chóng, và đã ngăn chặn hàng triệu người chết và bị thương trong trường hợp Hoa Kỳ buộc phải tham gia một cuộc đổ bộ đất liền vào Nhật Bản.

Tóm lại, vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản là một sự kiện gây tranh cãi và đau lòng trong lịch sử thế giới, và nó đã có những tác động lớn đến Nhật Bản và thế giới trong nhiều thập kỷ sau đó.

Vụ người Hồi Giáo cực đoan khủng bố New York

Vụ đánh bom New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 là một trong những sự kiện khủng khiếp nhất trong lịch sử Mỹ. Những kẻ khủng bố của tổ chức Al-Qaeda đã tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center) ở thành phố New York bằng cách bay hai chiếc máy bay vào tòa tháp đôi của trung tâm thương mại. Sau đó, một chiếc máy bay khác đã tấn công vào Tòa nhà Bạch Ốc (Pentagon) ở Virginia, và một chiếc máy bay thứ tư đã bị đánh chặn và rơi xuống một khu vực nông thôn ở Pennsylvania. Các cuộc tấn công này đã giết chết hơn 2.700 người, làm hàng ngàn người khác bị thương và gây ra một sự chấn động toàn cầu.

Tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm cho các cuộc tấn công này, và đây được coi là một trong những vụ khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới. Cuộc tấn công đã gây ra một sự tuyệt vọng và mất mát lớn cho Mỹ và thế giới. Sau vụ tấn công, Mỹ đã khởi động một cuộc chiến tranh chống khủng bố quy mô lớn, gây ra những thay đổi lớn đối với chính sách và an ninh quốc gia của Mỹ và thế giới. Nó cũng đã mở ra một cuộc thảo luận toàn cầu về vấn đề an ninh và khủng bố, và đã gây ra sự lo ngại về an ninh hàng không và an ninh toàn cầu.

Tóm lại, vụ đánh bom New York là một trong những sự kiện khủng khiếp nhất trong lịch sử Mỹ và thế giới, và đã gây ra một sự tuyệt vọng và mất mát lớn cho Mỹ và thế giới.

Người dân các Nước trên thế giới đánh giá người Mỹ , Nước Mỹ 

Khó trả lời câu hỏi này một cách chính xác bởi vì có quá nhiều yếu tố và quan điểm khác nhau đối với người dân các nước trên thế giới:

– Mỹ được xem là một trong những quốc gia lớn nhất và có nền kinh tế mạnh nhất thế giới, do đó, nhiều người dân các nước khác cảm thấy ngưỡng mộ và muốn đến đó để đầu tư, học tập và sống.

– Mỹ là một nước có nền văn hóa và giáo dục phát triển, nơi có nhiều đại học hàng đầu thế giới, nhiều trung tâm nghiên cứu và các phong trào văn hóa đa dạng. Do đó, người dân các nước khác cảm thấy ngưỡng mộ và muốn học tập, nghiên cứu và tìm hiểu văn hóa Mỹ.

– Tuy nhiên, Mỹ cũng có một số vấn đề và điểm yếu, ví dụ như chính sách ngoại giao và quân sự của nước này, sự phân hóa xã hội, phân biệt chủng tộc, và sự kiêu căng, tự phụ của một số người Mỹ. Điều này đã dẫn đến một số sự phản đối và phản ứng từ phía người dân các nước khác.

– Một số người dân các nước khác cũng có quan điểm tiêu cực về Mỹ và người Mỹ, đặc biệt là sau các sự kiện quân sự và chính trị gần đây của Mỹ trên thế giới, cũng như vì những báo cáo về sự phân biệt chủng tộc và bạo lực của một số cảnh sát và quân đội Mỹ.

Tóm lại, đánh giá của người dân các nước khác về Mỹ và người Mỹ là rất đa dạng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, nền kinh tế mạnh, nền văn hóa và giáo dục phát triển của Mỹ đều là những yếu tố được người dân các nước khác đánh giá cao.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 1 year

    “Nước Mỹ là một trong những nước tiên tiến nhất thế giới về quyền tự do và dân chủ”

    Không đúng & không đủ . Nền “dân chủ” của Mỹ được xem là “dân chủ tư bửn”, là thứ mà đa số -nói cho rõ- dân Ta đã đánh đổ & đá đít cho cút đi, tất nhiên, để lập ra nền dân chủ cho riêng mình .

    Theo (rất) nhiều người cả trong & ngoài nước Mỹ, “dân chủ” kiểu Mỹ đã bị lật đổ . Tất cả các quyền Tự Do đều bị giới hạn kể cả tự do ngôn luận . Thủ phạm thì tùy theo phe phái mà phân ra, thổ tả hay cánh hữu .

    “nhiều người dân các nước khác cảm thấy ngưỡng mộ và muốn đến đó để đầu tư, học tập và sống”

    Trong khi đó nhiều người lên tiếng cảnh báo đang có 1 làn sóng những người giàu di cư khỏi nước Mỹ . John McAfee di cư tới Belize, 1 số người Việt thành đạt đã trở lại VN giúp Đảng cũng là đất nước, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm là 1 ví dụ .

    “nhưng người Mỹ đã đóng góp lớn cho hoà bình thế giới”

    Sai . Nơi nào có mặt Mỹ, nơi đó có chiến tranh . Chỉ đúng điều này, Tổng thống Mỹ nào cũng chống Cộng .

    “nhiều người trong và ngoài Việt Nam cho rằng Mỹ đã xâm lược Việt Nam”

    Đúng . 1 số tác giả ngay trên VNTB cũng xác định Mỹ tham chiến ở VN là 1 sai lầm, nhưng sau đó đã nhìn ra được sai lầm & rút lui, để cho nền dân chủ phi đa đảng của các bác phát triển . See, ngay cả Mỹ cũng nhìn ra sai lầm bảo vệ & quảng bá dân chủ đa đảng à la xì tai tư bổn cho Việt Nam .

    Chỉ nói thế này, nền dân chủ & văn hóa tư bổn của Mỹ hoàn toàn hổng thích hợp, và vì vậy, hổng có chỗ đứng ở Việt Nam . 1 điều nữa về văn hóa Mỹ, ngay cả Pháp cũng nhận ra văn hóa Mỹ mang sẵn trong nó tính thực dân . Đi tới đâu đều có những động thái muốn xóa bỏ văn hóa bản địa, nhất là ở những nơi được-xem-là yếu & ít cảnh giác hơn . Hiểm họa lai căng là có thật . Be Afraid, be very afraid. Hỡi loài người, hãy Cảnh Giác .