VNTB – Putin ký đạo luật về quyền miễn trừ truy tố suốt đời cho các cựu tổng thống Nga và các thành viên gia đình họ

VNTB – Putin ký đạo luật về quyền miễn trừ truy tố suốt đời cho các cựu tổng thống Nga và các thành viên gia đình họ

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật mới đảm bảo quyền miễn truy tố suốt đời cho các cựu Tổng thống Nga sau khi họ rời nhiệm sở, đồng thời mở rộng các biện pháp bảo vệ đối với gia đình của các cựu nguyên thủ quốc gia.

Trên thực tế, điều đó có nghĩa là Putin không thể bị đưa ra tòa vì các tội hình sự hoặc hành chính sau khi rời Điện Kremlin.

Các quy tắc tương tự sẽ áp dụng cho Dmitry Medvedev, người đã giữ chức vụ Tổng Thống từ năm 2008-2012 và tất cả những người giữ chức vụ này trong tương lai. Việc thiết lập mới đã được đưa vào các sửa đổi hiến pháp, được bỏ phiếu công khai thông qua vào tháng 6 và tạo ra những thay đổi đáng kể đối với hệ thống quản trị của Nga.

Dự luật kéo dài hệ thống miễn trừ của tổng thống trước đây trở lại trước khi đương sự nhậm chức. Họ cũng sẽ được miễn trừ bắt giữ hoặc khám xét cũng như bị cảnh sát hoặc điều tra viên thẩm vấn. Trước đây, những biện pháp bảo vệ này chỉ bao gồm các hành động được thực hiện trong thời gian tại vị hoặc khi điều tra các hành động liên quan đến nhiệm vụ của tổng thống.

Theo luật mới Duma Quốc gia, sẽ phải phê chuẩn các cáo buộc phản quốc hoặc một tội ác nghiêm trọng khác nhằm vào một cựu tổng thống. Tòa án Tối cao và Hiến pháp cũng sẽ phải chấp thuận. Sau đó, dựa trên những khuyến nghị đó, Hội đồng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Dự luật cũng trao cho các cựu tổng thống một ghế thượng nghị sĩ suốt đời tại thượng viện của Quốc hội Liên bang Nga.

Dự luật này với một số ngườisẽ được coi là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Putin đang chuẩn bị rời khỏi vị trí tổng thống mặc dù một phần khác của tu chính hiến pháp cho phép Putin có khả năng nắm quyền cho đến năm 2036, nếu ông giành chiến thắng khi tham gia tái cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống này.


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)