Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Chiến trường rực lửa

Trần Thế Kỷ

 

(VNTB) –  Với cuộc đột kích vào Kursk, Kiev chứng tỏ Ukraine là đất nước của những con người kiên cường, rất khó bị đánh bại.

 

1.

Vài tuần sau khi quân Ukraine xâm nhập vùng Kursk, Moscow tuyên bố sẽ thành lập 3 cánh quân mới ở các tỉnh Belgorod, Kursk và Bryansk để bảo vệ các khu định cư dọc biên giới với Ukraine.

Trong khi đó, quân Ukraine ngày càng tiến sâu vào Kursk, đồng thời phá hủy các cây cầu chiến lược ở Kursk nhằm cô lập quân Nga ở tỉnh này cũng như ngăn Moscow gởi quân tiếp viện.

Kiev đang tỏ động thái quyết tâm bám trụ tại Kursk. Đó là yêu cầu các đồng minh Phương Tây cung cấp cho Ukraine các thiết bị công trình, máy xúc, xe đầu kéo và vận tải hạng nặng. Những phương tiện này hẳn sẽ được Ukraine sử dụng trong vùng chiến sự Kursk. Điều này cho thấy Kiev muốn củng cố hệ thống phòng ngự trên đất Nga.

Moscow chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giành lại Kursk từ tay Ukraine. Ngay cả khi Moscow tiến hành ném bom rải thảm vào Kursk cũng chưa chắc tiêu diệt được quân Ukraine, mà có khi chỉ giết hại dân thường Nga.

Nếu Moscow xem mạng dân Nga như cỏ rác thì cứ việc ném bom rải thảm!

 

2.

Rộ tin Kiev có thể sẽ tổ chức trưng cầu dân ý việc sáp nhập vùng đã chiếm ở Kursk vào tỉnh biên giới Sumy của Ukraine.

Dù Kiev chưa phản hồi về thông tin này nhưng nếu kế hoạch đó xảy ra thì có thể nói Kiev muốn chơi trò ”gậy ông đập lưng ông” đối với Moscow, khi Moscow phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào Ukraine rồi tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh vùng Donbas của Ukraine vào Nga bằng các cuộc trưng cầu dân ý giả tạo bị quốc tế phản đối.

Nếu Kiev thực hiện việc sáp nhập này thì có thể nói đó sẽ là đòn đau cho Moscow. Nhưng Moscow lại không thể mạnh miệng lên án Kiev vì như thế chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Hiện tại Kiev chỉ nói rằng cuộc đột kích của Ukraine vào vùng Kursk không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà chỉ tạo vùng đệm bảo vệ người dân các vùng biên giới của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. Song có thể Kiev nói vậy mà không phải vậy. Rất có thể Kiev, sau khi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý ở Kursk, sẽ cho sáp nhập Kursk vào Ukraine để đáp trả việc Moscow sáp nhập vào Nga 4 tỉnh của Ukraine, buộc Nga phải có những nhượng bộ trên bàn đàm phán trong tương lai.

Ăn miếng thì trả miếng. Lẽ đời là vậy.

 

3.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố việc quân Ukraine xâm nhập vào Kursk đã khiến không thể có đàm phán giữa Moscow và Kiev, cho tới khi Ukraine bị hủy diệt. Và rằng Nga cần tỉnh táo trước “bẫy đàm phán” của Phương Tây. Medvedev cho rằng bắt đầu sớm các cuộc hòa đàm với Kyiv là không cần thiết.

Vậy là, theo Medvedev, hòa đàm giữa Moscow và Kiev chỉ diễn ra khi Ukraine đã bị Nga đè bẹp, hoàn toàn không còn sức kháng cự và buộc phải chấp nhận mọi điều kiện do Nga áp đặt mà không được hó hé điều gì.

Trong các điều kiện đó, rất có thể không chỉ là Ukraine chấp nhận nhượng đứt cho Nga bán đảo Crimea và các tỉnh vùng Donbas, mà biết đâu còn phải chấp nhận để Moscow sáp nhập toàn bộ đất nước Ukraine vào Nga.

Nếu vậy thì có thể nói Medvedev là người thích mơ mộng, điều thường thấy ở những người yêu thơ ca. Song mơ mộng là điều không nên có ở một nhà chính trị. Một nhà chính trị sáng suốt phải dám nhìn thẳng vào sự thật.

Và sự thật là Nga, sau hơn 2 năm phát động cuộc xâm lược, đang sa lầy ở Ukraine, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nay đem hạt nhân ra dọa, mai đem đem hạt nhân ra dọa chỉ cho thấy Moscow đang lâm vào thế bí.

Lại nữa, với cuộc đột kích vào Kursk, Kiev chứng tỏ Ukraine là đất nước của những con người kiên cường, rất khó bị đánh bại. Chỉ những kẻ thích nằm mơ mới nghĩ họ có thể hủy diệt được một đất nước như Ukraine. Mơ mộng là điều thường thấy ở các nhà văn, nhà thơ. Nhưng nó không phù hợp với những nhà chính trị!

 

4.

Ông Trump hôm 19/8/2024 chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social các hình ảnh được tạo bằng AI , trong đó có ảnh danh ca Taylor Swift mặc trang phục Chú Sam yêu cầu người hâm mộ bỏ phiếu cho ông Trump.

Kỳ bầu cử TT Mỹ năm 2020, danh ca này từng tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Dân chủ Joe Biden và chỉ trích ông Trump là người theo Chủ nghĩa Da trắng thượng đẳng.

Kỳ bầu cử lần này, chưa thấy Taylor Swift lên tiếng ủng hộ ai giữa bà Harris và ông Trump. Nhưng với việc ông Trump đăng ảnh giả về mình, rất có thể nữ danh ca sẽ ngả về bà Harris.

Mặt khác, việc chia sẻ ảnh giả này có thể khiến ông Trump vướng thêm rắc rối pháp lý. Song đối với ông Trump, người bị Tòa án New York kết tội hình sự với 34 tội danh, thì ba cái rắc rối pháp lý chỉ là chuyện nhỏ như muỗi cắn!

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Kẻ nghiệp dư

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa: Tẩu hỏa nhập ma

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa : Wait and see

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.