VNTB – Ông Nguyễn Trần Nam rời ghế Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam?

VNTB – Ông Nguyễn Trần Nam rời ghế Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam?

Hà Nguyên

 

(VNTB) – Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01-05-2015.

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Tuấn Phong, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và ông Nguyễn Trần Nam, cựu thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng nhiều cá nhân khác liên quan đến quản lý đất đai.

Sau khi rời chốn quan trường, ông Nguyễn Trần Nam được Đảng cơ cấu vào ghế Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam. Và với quyết định về thi hành kỷ luật ở mức Cảnh cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gần như chắc chắn ông Nguyễn Trần Nam sẽ không thể tái cử lần thứ ba ở Đại hội V của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 6-2022.

Liên quan đến danh sách quan chức tỉnh Bình Thuận và cá nhân cựu thứ trưởng Nguyễn Trần Nam nhận thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã có nhiều cựu quan chức vướng vòng lao lý, như ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và ông Lương Văn Hải, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B, nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông thuộc phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết.

Cùng khởi tố về tội trên, cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam 3 cựu cán bộ của tỉnh Bình Thuận gồm Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngô Hiếu Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính.

Trước đó vào tháng 7-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cung cấp hồ sơ, tài liệu về 9 dự án trên địa bàn.

Theo đó, 9 dự án này gồm dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; dự án Khu du lịch dã ngoại, phường Mũi Né; dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh; dự án Sea Links Mũi Né; dự án lấn biển phường Đức Long; dự án đất ở thương mại 92.600,9 m2 đất gồm các lô đất số 18, 19, 20 phường Phú Hải; dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long, Phan Thiết; dự án trường mầm non Lê Quý Đôn; dự án xây dựng kè chống xâm thực biển phường Đức Long.

Trong đó, dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 do Công ty cổ phần Tân Việt Phát làm chủ đầu tư.

Ngoài cung cấp hồ sơ, tài liệu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an còn đề nghị cung cấp lý lịch trích ngang, phân công chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo UBND thành phố Phan Thiết và cán bộ qua các thời kỳ trong việc chỉ đạo, tham mưu, thực hiện các dự án; hồ sơ, tài liệu tham gia phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh Bình Thuận thực hiện các dự án.

Các tờ trình của UBND thành phố Phan Thiết và các quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TP Phan Thiết từ năm 2011 đến nay…

Như vậy xem ra với mức kỷ luật Cảnh cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố đối với dàn lãnh đạo các thời kỳ – bao gồm cả đương nhiệm ở tỉnh Bình Thuận, cho thấy khả năng vụ án sẽ không dừng lại ở mỗi cựu thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Trần Nam.

Hiện nay, lĩnh vực đất đai của tỉnh Bình Thuận hết sức “nóng” và hết sức nhạy cảm. Thời gian qua, các sai phạm liên quan đến đất đai ở Bình Thuận khiến nhiều cán bộ chủ chốt bị kỷ luật (trong đó có nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận bị kỷ luật, giáng chức).

Thậm chí nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của UBND thành phố Phan Thiết bị xử lý hình sự, phải đi tù, đều liên quan đến đất đai.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)