VNTB – Ông Vương Đình Huệ ‘thế vai’… Tổng bí thư?

VNTB – Ông Vương Đình Huệ ‘thế vai’… Tổng bí thư?

Nguyễn Nam

(VNTB) – Mọi năm, thắp hương dịp giỗ ông Hồ Chí Minh tại nhà 67, tức Phủ Chủ tịch, là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Báo chí nhà nước vào cuối giờ chiều ngày 31-8-2023 đưa tin có nội dung tương tự nhau: Ngày 31-8, nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã vào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên của đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, dân tộc…

Mọi năm, người thắp hương cho nghi thức được cho là liên quan đến ngày giỗ của ông Hồ Chí Minh là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghi thức tương tự cũng được người đứng đầu Đảng thực hiện tại nhà 67 ở ngày 29 Tết cổ truyền Quý Mão vừa qua.

Sau chuyến làm việc ở tỉnh Lạng Sơn ở tuần lễ trước, sau đó dường như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không thấy hiện diện trên các bản tin tức thời sự, ngoài việc báo chí đưa tin Tổng thống Hoa Kỳ sắp đến Hà Nội theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều khả năng thời gian này ông Nguyễn Phú Trọng đang chuẩn bị cho gặp gỡ với ông chủ Tòa Bạch Ốc trong bối cảnh nhiều nội dung ngoại giao khác được cho là ít nhiều liên quan đến đường lối chính trị của Đảng. Cụ thể là hôm 29-8-2023, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã thăm Nga, cùng Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov chủ trì Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh Việt-Nga lần thứ 12.

Phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa tin rằng, “Trên tinh thần tin cậy cao và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đánh giá tình hình thế giới và khu vực đang có những biến chuyển nhanh, phức tạp và khó lường, đòi hỏi phát huy, nâng cao vai trò của các cơ chế đa phương để ứng phó với những thách thức chung.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-Nga. Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ bày tỏ mong muốn Nga đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với ASEAN, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Phía truyền thông Nga chưa thấy chi tiết về nội dung Đối thoại lần thứ 12 Việt-Nga, nhưng họ lại có vẻ ‘dè chừng’ trước chuyện vì sao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại đích thân mời Tổng thống Hoa Kỳ với thắc mắc: Vì sao người mời Biden lại là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chứ không phải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng như thông lệ? Theo chuyên gia, việc đích thân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam mời lãnh đạo Nhà Trắng đã nói lên sự đặc biệt của chuyến thăm “chưa từng có tiền lệ” này.

Phía truyền thông Nga tin rằng, Việt Nam sẽ sớm đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội sau chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden. Và họ còn cho là nếu Hà Nội gật đầu đồng ý thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, đó sẽ là bước đột phá đáng chú ý trong quan hệ song phương Việt – Mỹ. Tuy nhiên, mối quan hệ đối tác như vậy sẽ không thể hiện sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Hà Nội.

Rõ ràng chỉ với vài vấn đề đặt ra theo hướng ít nhiều khiêu khích của truyền thông Nga cho thấy thời điểm này cách hay nhất là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam chọn giải pháp ‘tạm lánh’ sẽ mang tính dung hòa trước mọi tuyên bố về vấn đề ngoại giao mà rất có thể lại là điểm khai thác không mất thiện ý của Nga và Trung Quốc trước quan hệ song phương Việt – Mỹ.

“Tại sao hai bên lại thực hiện bước này? Hoa Kỳ đang bận rộn xây dựng một khối chống Trung Quốc ở Đông Á nhằm kiềm chế đối thủ chiến lược chính của mình bằng cách “mượn tay” các đối tác cấp dưới. Bản thân Hoa Kỳ không có ý định đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Họ sẵn sàng sử dụng một số con tốt trong khu vực trên bàn cờ thế giới, chẳng hạn như Đài Loan, Hàn Quốc, một nước nào đó trong khu vực Đông Nam Á, để kích động xung đột và khiến nó âm ỉ” – trích phát biểu trên https://sputniknews.vn/ số phát hành ngày 29-8-2023, của nữ nhà báo Elena Nikulina.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn thị Hồng 9 months

    Đảng viên csVN cho rằng họ lấy lý thuyết Xã hội Chủ nghĩa / Cộng sản Chủ nghĩa làm nền tảng. Trong đó họ sùng tín tư tưởng duy vật để đả phá tư tưởng duy tâm (thể hiện qua tín ngưỡng / tôn giáo). Đó là lý thuyết.
    Còn trên thực tế thì đảng viên csVN thờ cúng – nhang đèn – khấn vái mang đậm màu sắc tư tưởng duy tâm, điển hình là sự kiện nêu trong bài báo này. Đúng là đảng viên csVN chuyên Nói một đằng – Làm một nẽo. Chúng làm tất cả những gì có lợi cho chúng, để thỏa mãn nhu cầu tham danh – hám lợi và dục vọng riêng, chứ hoàn toàn không phải vì quyền lợi của đất nước và dân tộc.