VNTB – Nhóm NextGen vận động Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam

VNTB – Nhóm NextGen vận động Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam

Quang Nguyên giới thiệu

 

NextGen là một nhóm trẻ gốc Việt, sinh ra và lớn lên tại hải ngoại như  Anh,  Mỹ chú tâm vào việc tuyển chọn, thu hút thế hệ trẻ gốc Việt tham gia vào chính trị, và vào công cuộc vận động nhằm đem lại Tự Do cho Việt Nam. Ngoài ra các em còn có những hoạt động xã hội, dạy Anh ngữ miễn phí online.

Dưới đây là bài nói chuyện của Alex Nguyễn một thành viên của nhóm trong ngày Vận Động cho Việt Nam tổ chức bởi BPSOS ngày 14/8 tại Washington DC.Hoa Kỳ

Alex sẽ nhập học vào năm đầu của trường Đại Học Michigan vào Mùa Thu sắp tới và theo học môn Chính Trị Học và Dự Bị Luật, đồng thời tham gia vào đội tuyển Tham Luận về Chính Sách của Trường Đại Học. Alex hiện đang làm việc cho Đảng Cộng Hòa thuộc Tiểu Bang Oklahoma phụ trách việc phân tích về chính sách áp dụng tại quận hạt cho Đảng Công Hòa và các Ứng Cử Viên của Đảng.

Alex đã thu thập được kinh nghiệm qua việc vận động tranh cử cho một Ứng Cử Viên Dân Biểu Hạ Viện Hoa Kỳ vào thời gian qua, và việc liên lạc tiếp xúc với một số quốc gia trên thế giới. Alex đã tham gia vào việc vận động cho Nhân Quyền tại Việt Nam từ năm theo học lớp 7, và hiện nay Alex đang chú tâm vào việc tuyển chọn và thu hút thế hệ trẻ gốc Việt tham gia vào chính trị, và vào công cuộc vận động nhằm đem lại Tự Do cho Việt Nam.

 

_______________________

Xin kính chào quý vị, tôi là Alex Nguyễn. 

Thành thật cảm quý vị đã tham dự buổi hội luận và cho tôi cơ hội được phát biểu.

Việc Giới Trẻ tham gia vào quá trình chính trị chưa bao giờ quan trọng như hiện nay. Hoa Kỳ đang cần những nhà lãnh đạo trẻ mới nổi với những ý tưởng độc đáo, và người dân Việt Nam đang mong đợi vào Giới Trẻ chúng tôi.

Tôi đã tham gia vào vận động chính trị và tổ chức NEXTGEN từ năm 2015, khi đó tôi mới học lớp 7, và đó là một trải nghiệm đã mở mang tầm nhìn của tôi và đưa tôi đến với vị trí của tôi hôm nay. Kể từ đó hàng năm, tôi thường liên lạc với các Thượng nghị sĩ và Dân Biểu Hạ Viện Hoa Kỳ đại diện cho Tiểu Bang của tôi để vận động cho người Việt Nam thông qua dự luật Nhân quyền Việt Nam. Đúng là việc vận động riêng lẻ của tôi đôi khi đã khiến cho các vị đại diện đó vận động cho người Việt Nam, tuy nhiên, điều đó là chưa đủ. Tôi được biết là người Việt Nam bị tra tấn hàng ngày, chính quyền Việt Nam liên tục vi phạm nhân quyền và không bị trừng phạt, và nhận thấy là đa số các chính trị gia của chúng ta không quan tâm lắm đến sự việc đó.

Tôi nhận ra rằng nếu tôi muốn thấy sự thay đổi thực sự, tôi cần phải trực tiếp tham gia vào quá trình chính trị. Đáng ngạc nhiên là điều đó thật là dễ dàng và bạn có thể tự làm được.

Vào tháng Hai, 2020, tôi bắt đầu làm nội trú cấp thấp cho Ô. David Hill, một ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ Vào Hạ Viện của Đảng Cộng Hòa ở quận hạt thứ năm ở Tiểu Bang Oklahoma. Vào tháng 4, tôi đã chú tâm vào công việc và được bổ nhiệm làm giám đốc chính trị và điều phối các tình nguyện viên.

Đối với chính trường Oklahoma, tôi là một trong những người trẻ nhất giữ chức vụ này và cũng là người Mỹ gốc Việt duy nhất đảm nhiệm chức vụ đó. Đầu tháng 7, 2020 tôi được tuyển dụng vào làm việc cho Đảng Cộng Hòa Oklahoma với tư cách là nhà phân tích chính trị, Tôi được hân hạnh làm việc trực tiếp với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, như Thượng nghị sĩ Inhofe và Lankford – và cả hai Thượng nghị sĩ này đều nắm giữ nhiều quyền lực ảnh hưởng đến các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Qua những trách vụ này, tôi đã có được những kinh nghiệm vô giá, và quan trọng nhất là tôi đã có những kết nối sẽ giúp phát triển tương lai của tôi trong lãnh vực chính trị.

Những kết nối mới đó cũng có thể giúp tôi vận động cho nhân quyền tại Việt Nam. Quý vị có thể nói, “Ok, tốt. Nghe có vẻ giống như công việc chính trị hàng ngày thông thường của mọi người. Tại sao tôi phải quan tâm? ”

Quý vị nên quan tâm vì còn thiếu nhiều thanh niên Việt Nam tham gia vào mọi khía cạnh của chính trị và đảng phái. Trong văn phòng của tôi, tôi là người châu Á duy nhất làm việc ở đó, nhưng tôi là người duy nhất có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, và bênh vực cho những người bị “không có tiếng nói”. Thanh niên Việt Nam cần tìm những vị trí trong lãnh vực chính trị như tôi – để làm việc cho những người nắm trong tay đòn bẩy quyền lực.

Tôi đã mời được một số thành viên NextGen khác tham gia vào Đảng Cộng Hòa Oklahoma – Do đó, các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ở Oklahoma đã bắt đầu quan tâm hơn đến các vấn đề mà người Việt Nam phải đối mặt. Nói một cách dễ dàng hơn, những người nắm quyền sẽ bắt đầu quan tâm hơn đến các vấn đề của chúng ta vì chúng ta là những người làm việc cho họ! Với việc ngày càng có nhiều thanh niên Việt Nam ảnh hưởng đến những người cầm quyền, bất kỳ đảng phái chính trị nào, chúng ta sẽ là những người có thể đưa nhân quyền Việt Nam trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất của thế giới.

Dễ dàng để liên quan đến chính trị. Các bạn Trẻ hãy liên lạc với các vị Đại diện Dân Cử đương nhiệm Liên Bang Hoa Kỳ tại địa phương, đang vận động tranh cử để giữ ghế của mình, bất luận họ là Dân Chủ hay Cộng Hoà. Vì năm 2020 là một chu kỳ chính trị có nhiều cạnh tranh, họ đang ở trong các cuộc bầu cử đầy cam go và cần thực tập sinh trong các chiến dịch tranh cử của họ.

Bạn có thể nghĩ rằng bạn quá im lặng hoặc nhút nhát để làm một việc như thế, hoặc bạn không có kỹ năng. Thực ra, tôi không có kỹ năng nào để mở cửa vào tất cả những vị trí này. Tôi nhanh chóng đạt được nó sau khi hoạt động chính trị. Đó là ưu điểm của việc tham gia vào chính trị là để tích lũy kinh nghiệm, và sử dụng kinh nghiệm đó để thay đổi thế giới.

Hãy làm việc chăm chỉ và tìm hiểu về ứng viên mà bạn đang làm việc, và bạn sẽ được chú ý đến và có thể được cất nhắc vào vị trí với quyền hạn cao hơn, như tôi.

Một ngày nào đó trong tương lai, cha mẹ bạn và ông bà bạn sẽ qua đời, và sẽ cần có những người lãnh đạo mới của phong trào phát sinh từ gốc rễ của chúng ta. Chúng ta là Thế hệ tiếp nối của những người Hoa kỳ gốc Việt, chúng ta có thể đưa Việt Nam đến tự do. Không có chúng ta, Việt Nam sẽ vẫn là một nước Cộng Sản, một quốc gia ủy nhiệm của Trung Quốc, và điều đó có nghĩa là người Việt Nam tiếp tục bị bách hại, và không còn hy vọng nào nữa.

Đem lại tự do cho Việt Nam dễ dàng hơn bạn nghĩ. Tất cả những gì chúng ta cần là nhiều thanh niên Hoa Kỳ gốc Việt có ảnh hưởng đến những người có quyền lực. Hãy tham gia vào chính trị và là tiếng nói cho những kẻ “thầm lặng”.

Tham gia vào NEXTGEN. Được thực tập chính trị, không phân biệt đảng phái. Dễ thôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần hỏi tôi.

BẠN CÓ TIẾNG NÓI – HÃY SỬ DỤNG NÓ.

 

 

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)